1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mali: Binh sỹ nổi loạn tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước

(Dân trí) - Binh sỹ nổi loạn Mali sớm nay xuất hiện trên truyền hình tuyên bố đã chấm dứt “chế độ bất tài”, chiếm được quyền kiểm soát đất nước. Những tuyên bố này diễn ra sau khi họ chiếm dinh tổng thống và bắt giữ nhiều bộ trưởng.

Mali: Binh sỹ nổi loạn tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước
Binh sỹ trên đường phố thủ đô Bamako ngày 21/3.
 

Nhóm nổi loạn cho biết lệnh giới nghiêm trên khắp đất nước đã có hiệu lực và hiến pháp đã được ngưng và các cơ quan nhà nước đã bị giải tán.

 

Nhóm binh sỹ nổi loạn đã đấu súng với các binh sỹ trung thành với chính phủ vào chiều qua. Những binh sỹ nổi loạn này cho rằng chính phủ không cung cấp cho họ đủ vũ khí để chiến đấu chống cuộc nổi dậy của phiến quân Tuaregs ở miền bắc.
 
Vào ngày hôm qua, các binh sỹ nổi loạn đã chiếm đài phát thanh và truyền hình nhà nước ở thủ đô Bamako và cho nó ngưng phát sóng.
 

Sớm nay, một nhóm binh sỹ đã xuất hiện trên truyền hình, sau khi đài này chỉ phát video ca nhạc trong nhiều giờ. Dòng chữ xuất hiện trên truyền hình cho biết nhóm binh sỹ là “Ủy ban vì sự tái lập dân chủ và phục hồi nhà nước”.

 

Người phát ngôn của nhóm, được xác định là trung úy Amadou Konare cho biết họ đã “chấm dứt chế độ bất tài” của Tổng thống Amadou Toumani Toure.

 

Trung úy Konare lên án “sự bất lực” của chính phủ Tổng thống Toure, trong “cuộc chiến chống khủng bố” và các binh sỹ sẽ trao quyền lực cho một chính phủ được bầu một cách dân chủ.

 

Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía Tổng thống Toure.

 
Chiếm dinh tổng thống, bắt các bộ trưởng
 
Các binh sỹ nổi loạn cho biết: “Chúng tôi đã chiếm được dinh tổng thống”, một binh sỹ nổi loạn giấu tên cho biết, khi nhóm các binh sỹ xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia đã bị họ chiếm nhiều giờ trước đó.

 

Một binh sỹ khác cho biết Ngoại trưởng Soumeylou Boubeye Maiga và Bộ trưởng Nội vụ Kafouhouna Kone nằm trong số những người bị nhóm binh sỹ nổi loạn bắt giữ.

 

Trong khi đó một nguồn tin độc lập cho biết Tổng thống Amadou Toumani Toure đã tìm cách rời được dinh tổng thống. Trước đó ông đã cố thủ bên trong tòa nhà khi xảy ra đấu súng ở bên ngoài.

 

Một cuộc nổi loạn bắt đầu từ chiều hôm qua và bắt nguồn từ bất bình trước cách điều hành của chính phủ đối với cuộc nổi dậy của phiến quân Tuareg ở phía bắc đất nước. Sau đó, cuộc nổi loạn có vẻ như đã biến thành cuộc đảo chính, khi các binh sỹ chiếm đài truyền hình của chính phủ và tấn công dinh tổng thống.

 

Nhiều giờ sau khi đài truyền hình bị ngưng phát sóng, một thông điệp được cho chạy trên màn hình cam kết sẽ có “tuyên bố của các binh sỹ trong chốc lát” ngay trước nửa đêm.

 

Vào 4h30 một nhóm binh sỹ mặc quân phục xuất hiện trên truyền hình, tuy nhiên thiết bị âm thanh có vẻ không hoạt động. Ngay sau đó, màn hình được chuyển sang video ca nhạc.

 

Phan Anh

Theo AFP