1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia: Lãnh đạo đối lập trở lại chính trường sau 10 năm

(Dân trí) - Sau 10 năm bị gạt khỏi chính trường, ngày 26/8, cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử bổ sung.

Theo kết quả chính thức, ông Anwar đã thu được 27.977 phiếu, gấp đôi ứng cử viên của liên minh cầm quyền.

 

Cuộc bầu cử bổ sung ngày 26/8 được tổ chức sau khi vợ của ông Anwar Ibrahim là bà Wan Azizah rời bỏ ghế đại biểu Quốc hội. Trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 3 vừa qua, bà đã ra ứng cử và thu được 64% số phiếu bầu.

 

Cũng chính qua cuộc bỏ phiếu đó mà đảng đối lập của ông Anwar Ibrahim, đảng Công lý nhân dân, đã giành được quyền kiểm soát tại 5 tiểu bang và chiếm 1/3 số ghế tại Quốc hội.

 

Kết quả bầu cử nói trên đánh dấu sự trở lại của ông Anwar trên chính trường Malaysia, sau 6 năm bị ngồi tù vì tội tham nhũng và quan hệ tính dục đồng giới.

 

Ông được trả tự do năm 2004 sau khi được trắng án, nhưng đầu tháng 8 này, chính quyền Kuala Lumpur một lần nữa lại truy tố ông vì tội có quan hệ đồng tính với một nam cộng sự 23 tuổi.

 

Ông Anwar bác bỏ những lời buộc tội của chính quyền mà ông xem như là một cái cớ để ngăn cản không cho ông trở lại chính trường, sau thắng lợi bầu cử của đảng Công lý nhân dân. Ông được tại ngoại sau khi nộp 6.100 USD tiền bảo lãnh. Phiên xử dự trù sẽ diễn ra ngày 10/9 tới.

 

Theo Phó chủ tịch đảng Công lý nhân dân, trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 26/8, ông Anwar Ibrahim được tin là sẽ đạt được 61% phiếu bầu. Còn các nhà bình luận chính trị cho rằng ông sẽ khó đạt được tỷ lệ phiếu bằng của vợ ông trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, lý do đơn giản là vì 26/8 không phải là một ngày nghỉ, mà phần lớn cử tri của ông Anwar thuộc thành phần lao động và họ không được phép nghỉ để đi bỏ phiếu.

 

Trà Giang

Theo báo Mỹ