1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia bắt nghi can thứ hai liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Giới chức Malaysia ngày 15/2 đã bắt giữ nghi can thứ hai được cho là có liên quan đến cái chết bất thường của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, báo Bernama của Malaysia cho biết.


Truyền thông Hàn Quốc đưa tin việc ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thiệt mạng tại Malaysia hôm 13/2. (Ảnh: Getty)

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin việc ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thiệt mạng tại Malaysia hôm 13/2. (Ảnh: Getty)

Bernama dẫn lời ông Khalid Abu Bakar, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia,hôm nay 16/2 xác nhận giới chức nước này đã bắt giữ thêm một người phụ nữ khác bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam.

New York Times dẫn thông cáo của cảnh sát Malaysia cho biết, nghi can thứ hai được xác định là người có hộ chiếu mang tên Siti Aishah, 25 tuổi, quốc tịch Indonesia. Việc bắt giữ 2 nghi can ban đầu được cho là thông qua nhận diện hình ảnh trích từ camera an ninh của sân bay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thông tin hộ chiếu mà các nghi phạm sử dụng là thật hay giả.

Ông Bakar cho biết, thông cáo chính thức về việc bắt giữ nghi can thứ hai này sẽ sớm được công bố. Trong khi đó, Phó chánh thanh tra Noor Rashid Ibrahim cho hay cảnh sát có thể sẽ tiến hành thêm một số vụ bắt giữ nữa sau khi bắt nữ nghi phạm đầu tiên tại sân bay Kuala Lumpur hôm 14/2, một ngày sau khi ông Kim Jong-nam chết bất thường tại đây.

Ông Kim Jong-nam, con trai cả của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, đã qua đời hôm 13/2 khi đang có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để bắt một chuyến bay đi Macao. Cái chết của ông có nhiều điểm bất thường và cảnh sát Malaysia đang tiếp tục điều tra vụ việc sau khi công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất ngày 15/2.

Truyền thông Malaysia đưa tin, có ít nhất 6 nghi can trong vụ việc này, trong đó có 2 phụ nữ và 4 nam giới. Trang tin Channel News Asia của Singapore cho biết, ngoài 2 nữ nghi can trên, cảnh sát Malaysia cũng đã bắt giữ một người đàn ông Malaysia được cho là bạn tri của nghi can thứ hai. Tuy nhiên, hiện cảnh sát Malaysia chưa xác thực thông tin này.

Giới chức Indonesia hôm nay xác nhận, những thông tin hộ chiếu của nữ nghi can thứ hai hoàn toàn trùng hợp với của một công dân Indonesia. Tuy nhiên, ông Lalu Muhammad Iqbal, giám đốc bộ phận bảo vệ công dân thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết hàng triệu công dân nước này đang làm việc ở Malaysia và hộ chiếu mà cảnh sát Malaysia thu giữ có thể là hộ chiếu bị mất hoặc bị trộm.

“Chúng tôi đang xác minh thông tin. Đây không phải là lần đầu tiên một công dân Indonesia bị cáo buộc phạm tội chỉ dựa vào việc đối tượng nào đó cầm hộ chiếu của họ, mà sau đó những đối tượng này thực tế lại không phải là công dân Indonesia”, ông Lalu Muhammad Iqbal nói.

Minh Phương

Theo Bernama