1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc “sẵn sàng đưa vũ khí hạng nặng đến Đông Âu"

(Dân trí) - Lầu Năm Góc vừa đề xuất cung cấp vũ khí hạng nặng cho binh lính Mỹ đóng tại các nước Baltic và Đông Âu. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm củng cố lực lượng tại khu vực và thể hiện quyết tâm phòng vệ lợi ích của các nước thành viên NATO.

Binh sĩ Mỹ đóng tại Latvia diễn tập ở căn cứ quân sự Adazi. (Ảnh:
Binh sĩ Mỹ đóng tại Latvia diễn tập ở căn cứ quân sự Adazi. (Ảnh: PressTV)

Tờ New York Times ngày 13/6 đưa tin Lầu Năm Góc đã “sẵn sàng” chuyển xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các vũ khí hạng nặng khác cho 5.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại các nước Baltic và Đông Âu nhằm răn đe Nga.

Số lượng vũ khí được đề xuất triển khai này dự tính sẽ được đặt tại các căn cứ các nước đồng minh và đủ để trang bị cho một lữ đoàn từ 3.000-5.000 quân. Chúng tương tự với số vũ khí mà Mỹ đã duy trì tại Kuwait trong hơn 10 năm sau cuộc xâm lược của Iraq năm 1990.

“Quân đội Mỹ sẽ tham vấn các đồng minh nhằm xem xét các vị trí tốt nhất để đặt các vũ khí này”, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steven Warren cho biết. “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa quyết định vị trí và thời điểm triển khai chúng”.

Đề xuất của Lầu Năm Góc vẫn cần được Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Nhà Trắng thông qua.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên từ sau Chiến tranh Lạnh Mỹ triển khai trang thiết bị vũ khí hạng nặng tại lãnh thổ các thành viên mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), những nước từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loại bỏ hoàn toàn khả năng nước này tấn công một thành viên NATO.

“Tôi nghĩ chỉ có người điên, và chỉ trong giấc mơ của họ, mới tưởng tượng ra tình huống Nga bất ngờ tấn công NATO”, Tổng thống Putin nhận định. “Đơn giản là một số quốc gia đang lợi dụng nỗi sợ nước Nga của người dân”.

Thoa Phạm
Theo New York Times