1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya: Xung đột Ukraine có thể chấm dứt sau vài tháng nữa

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine sẽ sớm cạn kiệt nguồn lực, xung đột sẽ đến hồi kết vào mùa xuân hoặc mùa hè năm sau, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov dự đoán.

Lãnh đạo Chechnya: Xung đột Ukraine có thể chấm dứt sau vài tháng nữa - 1

Binh sĩ Ukraine tập dượt ở Kupiansk hồi tháng 10 (Ảnh minh họa: Getty).

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại ngày 14/12, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov dự đoán xung đột Nga - Ukraine có thể chấm dứt vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024 bởi vì Kiev đang cạn kiệt mọi nguồn lực cần thiết.

Theo ông, tình trạng thiếu hụt binh sĩ, vũ khí và tài chính sẽ phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Ukraine muộn nhất là vào khoảng 6 hoặc tháng 7 năm sau.

Ông cho rằng, Nga đủ sức để hạ gục Ukraine trong vòng 3 tháng nếu Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt với cường độ tương tự chiến dịch của Israel nhằm vào Gaza hiện nay. Tuy nhiên, Moscow đã không chọn phương án đó.

Ông Kadyrov giải thích: "Tổng thống Putin đã ra lệnh cho chúng tôi giữ cơ sở hạ tầng và các thành phố nguyên vẹn nhất có thể, không thì chúng tôi đã kiểm soát Kiev. Chúng tôi chỉ còn cách đó 7km".

Nhà lãnh đạo Chechnya đề cập đến việc lực lượng Nga đã bao vây, áp sát thủ đô Kiev của Ukraine ngay ở giai đoạn đầu xung đột, nhưng sau đó Nga quyết định rút quân, chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền Đông Ukraine.

Thời điểm đó, Moscow nói rằng, đây là hành động thiện chí sau khi các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine ở Istanbul đạt được đột phá, hai bên đã ký dự thảo thỏa thuận ngừng bắn. Phía Ukraine sau đó bất ngờ rút khỏi đàm phán, hủy bỏ dự thảo thỏa thuận với lý do phát hiện bằng chứng lực lượng Nga phạm tội chiến tranh ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev, song Moscow đã bác bỏ.

Đàm phán giữa Nga và Ukraine đình trệ kể từ tháng 3 năm ngoái. Kiev tuyên bố, hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga đồng ý rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Về phần mình, trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12, Tổng thống Putin khẳng định sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Mục tiêu phi quân sự hóa và duy trì vị thế trung lập ở Ukraine vẫn đang được tiến hành. Về vấn đề phi quân sự hóa, họ không muốn đạt thỏa thuận, nên chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự", ông Putin nói.

"Sẽ có hòa bình khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình", ông Putin nhấn mạnh và lưu ý thêm rằng Ukraine cần giữ thái độ trung lập, không gia nhập NATO.

Ông Putin cho hay, hiện có khoảng 617.000 binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và khẳng định Nga chưa cần thêm lệnh động viên mới".

Trước đó, ông nhiều lần khẳng định, chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn và hứng tổn thất nặng nề. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng, hiện nay, Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây, song điều đó sẽ sớm chấm dứt.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine