1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya bác tin mua tù binh ở "chợ đen" để trao đổi với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov bác bỏ bài báo từ truyền thông phương Tây rằng ông đã mua tù binh ở "chợ đen" để trao đổi với Ukraine lấy tù binh Moscow.

Lãnh đạo Chechnya bác tin mua tù binh ở chợ đen để trao đổi với Ukraine - 1

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov (Ảnh: AFP).

Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Kadyrov đã bác bỏ thông tin xuất hiện trên truyền thông phương Tây và Ukraine rằng có một "chợ đen" để trao đổi tù binh của cuộc chiến Nga - Ukraine.

Ông tuyên bố, các phương tiện truyền thông trên đã đưa tin sai sự thật rằng Chechnya đã mua và đưa đến thủ phủ Grozny một tù nhân chiến tranh người Ukraine tên là Vyacheslav Levitsky rồi sau đó đổi anh ta lấy một người Chechnya từ phía Kiev.

Ông Kadyrov khẳng định binh sĩ này đã đầu hàng các thành viên của đơn vị đặc nhiệm Akhmat vì bị thương khi tham chiến.

"Trên thực tế, sau khi điều trị cho anh ta, chúng tôi đã bàn giao Vyacheslav Levitsky và 2 tù binh khác cho phía Ukraine. Đổi lại, chúng tôi có thể đưa về quê hương 3 quân nhân Nga, những người không phải là gốc Cộng hòa Checnya", ông nói.

"Thủ tục trao đổi đã diễn ra tuân thủ nghiêm ngặt theo luật pháp quốc tế, với sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Quốc phòng Nga. Vì vậy, tôi muốn nói rõ rằng không có thị trường chợ đen để trao đổi tù nhân chiến tranh và tra tấn họ ở Nga hay ở Cộng hòa Chechnya", ông Kadyrov viết trên Telegram.

Ông Kadyrov cho biết chân của Levitsky đã bị gãy và tay anh ta bị tê cóng khi ra đầu hàng và người này đã buộc phải cắt tứ chi vì bị hoại tử.

"Nhưng truyền thông phương Tây nói rằng chúng tôi đã trả tiền cho ai đó để mua Vyacheslav về khi anh ta sắp thiệt mạng, rồi đưa anh ta đến Grozny, cắt đi tay chân để sau này đổi lấy một người Cộng hòa Chechnya", ông Kadyrov nói, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo. Mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị.

Ông Kadyrov, 46 tuổi, là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. 

Tháng 9/2022, ông Kadyrov thông báo, Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm OMON Akhmat-1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Lực lượng này gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ.

Đặc nhiệm Chechnya đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân ông Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine