1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khắp châu Á chìm trong đợt rét khắc nghiệt

(Dân trí) - Một đợt không khí lạnh mạnh đã tấn công khắp châu Á, từ Ấn Độ tới Nhật Bản, với một số nơi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong vài thập niên qua. Rét buốt đã khiến ít nhất 85 người chết tại Đài Loan và ít nhất 90.000 du khách bị mắc kẹt tại Hàn Quốc.

Trung Quốc: Nhiệt độ giảm xuống âm 41 độ C


Nước đóng băng tại vùng ven biển ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Nước đóng băng tại vùng ven biển ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Giới chức tại Trung Quốc cho biết họ đã đo được nhiệt độ thấp nhất tại Hong Kong trong gần 60 năm qua, xuống tới âm 3,1 độ C tại các khu vực nội thị. Khí hậu khắc nghiệt đã khiến hàng trăm nhân viên cứu hỏa phải giải cứu những người leo núi bị mắc kẹt, với hơn 80 người bị thương và bị giảm thân nhiệt.

Nhiệt độ thấp kỷ lục đã tấn công phần lớn đất nước Trung Quốc. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, nhiệt độ đã xuống âm 41 độ C ở miền bắc Trung Quốc hôm 23/1, thấp nhất kể từ năm 1961.

Trên khắp Trung Quốc, các công nhân phải vật lộn để dọn dẹp những tuyến đường phủ đầy tuyết, trong khi nhiều nhà không có điện. Tại Trùng Khánh, giới chức đã phải trợ giúp 4.000 du khách bị mắc kẹt tại một sân bay trong khu vực.

Các nhà khí tượng cho hay nhiệt độ đang tăng dần lên ở phía bắc, nhưng cảnh báo rằng miền nam vẫn hứng chịu giá rét trong những ngày tới.


Tuyết rơi dày trên một cánh đồng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Tuyết rơi dày trên một cánh đồng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Tuyết phủ trắng Nhật Bản


Một người đàn ông đạp xe trên một con đường phủ đầy tuyết ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Một người đàn ông đạp xe trên một con đường phủ đầy tuyết ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Tuyết rơi dày đã phủ trắng các vùng bờ biển ở miền bắc và tây Nhật Bản vào dịp cuối tuần, khiến tầm nhìn giảm và cản trở giao thông. Tầm nhìn đã giảm xuống rất thấp tại các thành phố và các khu vực ven biển, trong khi tuyết rơi dày gây tan nạn giao thông và tắc đường.

Các chính quyền địa phương đã điều động các xe dọn tuyết tới các tuyến đường nhưng việc này tiến triển chậm vì tuyết đổ xuống ngày một nhanh và trên một khu vực rộng.

Thủ đô Tokyo chứng kiến tuyết rơi dày, trong khi đảo Amami ở miền nam Nhật Bản có tuyết rơi lần đầu tiên trong 115 năm qua. Giao thông công cộng đã bị gián đoạn, khi vài chuyến tàu và xe buýt tạm dừng hoạt động. Hơn 600 chuyến bay nội địa đã bị hủy trên khắp Nhật Bản trong ngày 24 và 25/1, NHK đưa tin.

Cho tới nay, ít nhất 5 người đã thiệt mạng do giá rét và hơn 100 người đã bị thương.

Gần 90.000 người Hàn Quốc bị mắc kẹt

Gần 90.000 người Hàn Quốc bị mắc kẹt tại sân bay đảo Jeju

Tuyết phủ trắng sân bay trên đảo Jeju, Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Tuyết phủ trắng sân bay trên đảo Jeju, Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Trong khi đó tại Hàn Quốc, gần 90.000 người đã bị mắc kẹt trên hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju của Hàn Quốc ngày 25/1 sau khi đợt tuyết rơi dày nhất trong 3 thập niên qua khiến sân bay trên đảo bị ngừng hoạt động ngày thứ 3 liên tiếp.

Jeju được ví như “Hawaii của Hàn Quốc” bởi các bãi biển đẹp và thời tiết thường ấm nhưng hòn đảo này đã ghi nhận đợt tuyết rơi dày nhất trong 3 thập niên qua kể từ ngày 23/1, khi nhiệt độ xuống âm 6,1 độ C.

Bộ Vận tải Hàn Quốc cho biết Sân bay Quốc tế Jeju vẫn đóng cửa cho tới ít nhất 8 giờ tối ngày 25/1 do tuyết rơi dày và gió mạnh. Gần 1.000 chuyến bay đã hủy trong cuối tuần qua và hôm nay, khiến khoảng 86.000 du khách bị mắc kẹt trên đảo. Hàng nghìn người đã buộc phải ngủ qua đêm tại sân bay, trùm chăn và ngủ trong các thùng các-tông để tránh sàn nhà lạnh buốt.

Còn thủ đô Seoul hôm 24/1 cũng ghi nhận ngày lạnh nhất trong 15 năm qua khi nhiệt độ rơi xuống âm 18 độ C. Ngày 23/1, Cơ quan thời tiết quốc gia đã phát đi cảnh báo về đợt rét đối với Seoul lần đầu tiên trong 5 năm qua.


Du khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Jeju (Ảnh: EPA)

Du khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Jeju (Ảnh: EPA)

Đài Loan: 85 người chết do nhiệt độ giảm sâu

 

Giá rét khủng khiếp tại Đài Loan, ít nhất 85 người chết

Tại Đài Loan, báo chí địa phương cho biết 85 người đã thiệt mạng tính tới tối ngày 24/1 do nhiệt độ giảm sâu, trong đó có 35 người chết tại huyện Đào Viên ở phía bắc hòn đảo. Phần lớn những người này thiệt mạng do thân nhiệt giảm, khó thở và các vấn đề liên quan tới tim mạch.

Tại thủ phủ Đài Bắc, nhiệt độ ngày 24/1 đã rơi xuống 4 độ C, mức thấp nhất tại thành phố này trong 44 năm qua. Tuyết rơi hiếm gặp cũng được ghi nhận tại các khu vực núi cao như of Yangming và Taiping. Tuyết rơi dày 20 cm cũng xảy ra tại công viên Lalashan ở thị trấn Đào Viên. Cơ quan khí tượng Đài Loan đã ra cảnh báo thời tiết trên khắp hòn đảo cho tới tận sáng thứ 3.

Không khí lạnh tấn công Thái Lan

Tại Thái Lan, nhiệt độ đã tụt xuống mức 8 độ C tại Chiang Rai, tỉnh cực bắc nước này, vào sáng sớm nay 25/1 và dự báo nhiệt độ sẽ không vượt quá 9 độ C trong suốt cả này. Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong tuần này, và nhiệt độ được cho là sẽ giảm thêm từ 2-4 độ nữa.

Tại thủ đô Bangkok, người dân sáng nay thức dậy trong giá rét, khi nhiệt độ xuống mức 16 độ C. Người dân Bangkok, vốn quen với quần soóc và đi dép tông, hôm nay phải mặc áo len và áo khoác.

Giá rét tại Ấn Độ

Các khu vực ở miền bắc Ấn Độ cũng đang trải qua đợt rét khủng khiếp, với nhiệt độ xuống âm 16,6 độ C. Còn thủ đô New Delhi chứng kiến nhiệt độ giảm xuống 5 độ C vào cuối tuần qua. Đợt không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới New Delhi hôm 22/1, khi sương mù khiến các chuyến bay bị hoãn tại sân bay quốc tế Indira Gandhi và các chuyến tàu bị hủy tại thủ đô.

An Bình

Theo AFP, CNA, BBC