1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khám phá một tầng đất ngầm dưới bề mặt sao hỏa

(Dân trí) - Chiếc máy Rada thăm dò dưới lòng đất MARSIS của tàu thám hiểm Mars Express vừa phát hiện một lớp đất ngầm dưới bề mặt Sao Hỏa. Lớp đất này có đặc điểm là rất cũ và gồ ghề hơn cả lớp đất trên bề mặt Sao Hỏa.

Những thông tin thú vị này đã cho phép các nhà bác học tìm hiểu sâu hơn về lịch sử địa chất học của "hành tinh đỏ".

 

Các sóng radio đã xâm nhập vào bên dưới tầng đất ngầm của Sao Hỏa. Bằng công nghệ tiên tiến các nhà khoa học đã thu được những sóng âm từ chiếc máy, nhờ đó họ đã  có được  những phát hiện thú vị này bằng việc nghiên cứu phân tích các cứ liệu.

 

Theo  ông Giovanni Picardi, thuộc trường Đại học Rome La Sapienza, thành viên nghiên cứu của MARSIS thì những thông tin được cung cấp rất mới mẻ. Nó tiết lộ một tầng đất ngầm trên Sao Hỏa  xưa cũ và mấp mô hơn rất nhiều lớp đất  bề mặt. Điều này sẽ cung cấp những thông tin mới về lịch sử địa chất học của Sao Hỏa vốn còn nhiều bí ẩn .

 

Trên bề mặt một hành tinh, luôn xảy ra tác động va chạm từ các miệng núi lửa. Thông thường, vùng đất nào có ít miệng núi lửa hơn thường là các vùng đất già hơn. Ở những nơi này tiến trình địa chất học đã xóa hết những vết sẹo mà các vụ va chạm để lại.

 

Ngược lại với Trái Đất, trên Sao Hỏa tồn tại một sự khác biệt lạ lùng giữa bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Bán cầu phía Nam Sao Hỏa hầu như được bao phủ bởi địa hình cao, mấp mô và bị xuyên thủng bởi rất nhiều miệng núi lửa, trong khi bán cầu Bắc được cấu tạo bởi những lớp đất phẳng đều hơn và thấp hơn bị bao phủ bởi khối lượng lớn dung nham núi lửa và đá trầm tích .

 

Tuy nhiên những cứ liệu mới do MARSIS cung cấp lại chỉ ra những đặc điểm hoàn toàn ngược lại về địa lý bán cầu Bắc Sao Hỏa. MARSIS đã tìm thấy bằng chứng chứng tỏ những miệng núi lửa từ thời xa đã bị chôn vùi và đang ẩn nấp dưới bề mặt lớp đất bằng phẳng ở phía Bắc Sao Hỏa. Đường kính của các miệng núi lửa dao động từ 130 đến 470  km

 

Ông Jeffrey Plaut, chuyên gia của phòng nghiên cứu lực đẩy không gian ở California lý giải: "Số lượng miệng núi lửa có đường kính hơn 20km sinh ra từ những tác động chôn vùi mà chúng ta nhìn thấy nhờ MARSIS chỉ ra rằng lớp đất ngầm trong các vùng đất thấp ở phía Bắc là rất cũ, thậm chí nó được hình thành trước khi Sao Hỏa hình thành  khoảng 4 triệu năm. Thời gian từ lúc Sao Hỏa xuất hiện quay trở về trước 4 triệu năm là một thời kỳ được đánh dấu bởi sự xuất hiện của rất nhiều các miệng núi lửa do tác động va chạm trong toàn hệ mặt trời".

 

Các kết quả này cũng chỉ ra rằng những lớp đất thấp ở phía Nam cùng xuất hiện với các lớp đất ở phía Bắc. Đồng thời sự phân đôi giữa bán cầu Bắc và bán cầu Nam có thể xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử Sao Hỏa.

 

Ông Jeffrey Plaut chỉ rõ: "Đây là những kết quả thú vị và chưa từng thấy. MARSIS có thể tham gia giúp chúng ta hiểu hơn về địa chất học của Sao Hỏa bằng cách phân tích địa mạo của lớp đất dưới bề mặt Sao Hỏa. Ngoài ra, nghiên cứu chi tiết của các dữ liệu cũng giúp chúng ta có thêm thông tin quý báu về cấu tạo của vật chất".

 

Nghiên cứu phương thức hình thành và quá trình tiến triển của Sao Hỏa đã cho phép các nhà khoa học hiều rõ hơn về những giai đoạn đầu hình thành trái đất. Trên trái đất, việc xác định dấu vết còn lưu lại của những va chạm xảy ra từ nhiều tỷ năm trước là rất khó vì phần lớn những dấu vết này đã biến mất do hoạt động kiến tạo và xói mòn.

 

HH

Theo Science.gouv.fr