1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khai mạc vòng đàm phán 6 bên mới tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Vòng đàm phán 6 bên tiếp theo về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã khai mạc tại Bắc Kinh hôm qua, sau 5 tháng gián đoạn.

Cuộc họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, sau khi Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Vũ Đại Vĩ có các cuộc hội đàm riêng với các trưởng đoàn đàm phán liên quan khác. 

 

Tại vòng đàm phán lần này, các bên liên quan sẽ thảo luận về việc văn bản hóa biện pháp kiểm chứng các chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

 

Ngoài ra, các nước cũng sẽ tái xác định thời hạn kết thúc viện trợ và hỗ trợ năng lượng, kinh tế cho Triều Tiên để đổi lấy việc thực hiện vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân tại Yongbyon. 

 

Phát biểu khai mạc cuộc họp với tư cách người chủ trì, Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc - Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vĩ xác nhận tại vòng thương lượng này, các bên cũng sẽ đưa ra thời gian biểu kết thúc giai đoạn hai trong tiến trình phi hạt nhân hoá gồm 3 giai đoạn và thiết lập một cơ chế hoà bình khả thi. Ông nói: “Tất cả những điều này nên được thực thi theo các nguyên tắc hành động đổi hành động”.

 

Các trưởng đoàn đàm phán hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản đã có một loạt cuộc gặp tay ba và song phương sơ bộ đầu tiên trước khi bước vào vòng đàm phán sáu bên mới.

 

Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại ngay trước cuộc họp là bất đồng ý kiến giữa các bên về lấy mẫu kiểm chứng hạt nhân. Hiện nay, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang yêu cầu đưa vấn đề lấy mẫu hạt nhân vào Nghị định thư kiểm chứng hạt nhân.

 

“Chúng tôi biết cuộc họp có thể đạt tới thoả thuận gì… và giống như mọi vòng đàm phán sáu bên khác, đây là một cuộc thương lượng khó khăn”, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ Christopher Hill nói với báo giới một ngày trước đó. 

 

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Sook cũng tỏ ý không mấy lạc quan về vòng đàm phán này. “Có nhiều khuôn khổ cho một thoả thuận, nhưng những nội dung chủ chốt đã thảo luận trong cuộc gặp ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng sẽ được tính đến”, ông nói – ám chỉ đến nỗ lực của Washington xúc tiến đưa ra một loạt các biện pháp khoa học, trong đó có việc lấy mẫu để kiểm chứng những tuyên bố hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

 

Trong khi đó, Triều Tiên không muốn đề cập đến việc lấy mẫu hạt nhân trong văn bản thỏa thuận mà nước này đã nhất trí tại hội đàm song phương với Mỹ tháng 10 vừa qua. Bình Nhưỡng nhấn mạnh: viện trợ năng lượng mà các nước đã cam kết cần được hoàn thành để đổi lấy hoạt động vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân. 

 

Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ một lần nữa cho rằng việc cung cấp viện trợ năng lượng cho Triều Tiên phụ thuộc vào tiến bộ trong giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc giữa hai nước.

 

 

Nguyễn Viết

Theo Yonhap