1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ISW: Nga tung chiến dịch thông tin có thể tấn công lớn vào Kharkov

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, Điện Kremlin phát động chiến dịch thông tin ám chỉ sẽ tấn công lớn vào Kharkov để người dân chạy khỏi thành phố.

ISW: Nga tung chiến dịch thông tin có thể tấn công lớn vào Kharkov - 1

Chiến sự khiến nhiều người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa sơ tán về phía tây hoặc ra nước ngoài (Ảnh minh họa: Washington Post).

Theo ISW, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng hỏa lực và hoạt động thông tin chống lại người Ukraine ở thành phố Kharkov. Điện Kremlin đang phá hủy Kharkov để thuyết phục người Ukraine chạy khỏi thành phố và di dời hàng triệu người trong nước.

Người Nga đang lợi dụng khả năng phòng không hạn chế của Ukraine và căng thẳng gia tăng ở Ukraine để đón chờ sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.

Cơ quan ngôn luận của Điện Kremlin cũng đang lợi dụng những lo ngại về cuộc tấn công sắp tới của Nga nhằm vào Kharkov để tiến hành một chiến dịch thông tin phối hợp nhằm tạo ra sự hoảng loạn trong dân thường Ukraine.

ISW ước tính khả năng một cuộc tấn công trên bộ thành công của Nga vào Kharkov là rất thấp nếu Ukraine nhanh chóng nhận được hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ.

Các quan chức Ukraine trước đó đã thảo luận về khả năng quân đội Nga có thể tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào Kharkov vào cuối mùa hè này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích ISW ước tính rằng người Nga sẽ không có lực lượng cần thiết để chiếm thành phố trong khi quân đội Ukraine được cung cấp đầy đủ.

ISW: Nga tung chiến dịch thông tin có thể tấn công lớn vào Kharkov - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/4. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với hai tâm chấn là Avdiivka và Bakhmut. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 22/4 của ISW:

Thứ nhất, Điện Kremlin đang tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp giữa các đòn không kích và chiến tranh thông tin, đe dọa Kharkov, nhằm thuyết phục dân thường chạy trốn và di tản hàng triệu người Ukraine trong nước trước một cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai của Nga nhằm vào thành phố này hoặc các khu vực khác của Ukraine.

Thứ hai, các cơ quan ngôn luận của Điện Kremlin đang khai thác mối lo ngại về một cuộc tấn công trong tương lai của Nga nhằm vào Kharkov để tiến hành một chiến dịch thông tin phối hợp có thể nhằm mục đích gieo rắc sự hoảng loạn cho người Ukraine. 

ISW ước tính khả năng một cuộc tấn công trên bộ thành công của Nga vào Kharkov là rất thấp nếu Ukraine nhanh chóng nhận được hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ.

Thứ ba, Nga đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công bằng hỏa lực và hoạt động thông tin chống lại người Ukraine ở Kharkov nhằm tận dụng khả năng phòng không hạn chế của Kiev cũng như đẩy căng thẳng gia tăng trong khoảng thời gian tương đối ngắn trước khi viện trợ quân sự của Mỹ đến các khu vực tiền tuyến.

Thứ tư, quân đội Nga dường như đang nhắm đến việc thâm nhập sâu vào các vị trí của Ukraine ở phía tây bắc Avdiivka (vùng Donetsk), nhưng khả năng thực hiện điều đó của họ có thể bị giảm sút do sự xuất hiện của viện trợ Mỹ và phương Tây tới tiền tuyến.

Thứ năm, vào ngày 22/4, Tạp chí Phố Wall (WSJ) đưa tin Phần Lan đang thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ mình khỏi các hoạt động sử dụng vũ khí tổng hợp của Nga và các cuộc khủng hoảng di cư do Nga tạo ra ở biên giới Nga - Phần Lan.

Thứ sáu, quân đội Nga có các bước tiến được xác nhận ở Chasov Yar, Avdiivka và Donetsk, cũng như khu vực biên giới hành chính của vùng Donetsk và Zaporizhia.

Thứ bảy, sáng kiến không người lái tình nguyện của nhà nước Nga "Sudoplatov" trang bị cho quân đội Nga hoạt động theo hướng Bakhmut những máy bay không người lái rẻ tiền và được cho là gặp nhiều lỗi.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine