1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ISW: Nga chuẩn bị ứng phó nguy cơ xung đột lớn với NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết Nga đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO.

ISW: Nga chuẩn bị ứng phó nguy cơ xung đột lớn với NATO - 1

Binh sĩ Nga tại Ukraine (Ảnh: TASS).

Tổ chức ISW có trụ sở tại Mỹ trước đó cũng nhận định, một số tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO.

Đánh giá của ISW được đưa ra hôm 20/4 sau khi báo Izvestia đưa tin về việc Bộ Quốc phòng Nga mở rộng quân khu Leningrad mới thành lập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo điều này vào tháng 12 năm ngoái, cho rằng đây là hành động cần thiết để đối phó với việc Phần Lan gia nhập NATO.

Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói với Izvestia rằng, tại Karelia, một nước cộng hòa ở phía bắc Nga và giáp Phần Lan, một lữ đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được thành lập, một sư đoàn xe tăng cũng đang được xem xét nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Nga cũng đã triển khai một lực lượng không quân và quân đội phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến, báo Izvestia đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận.

Cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga, Đô đốc Vladimir Valuyev nói với Izvestia rằng đây là hành động đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO và nhằm tăng cường lực lượng của Nga dọc theo sườn phía tây của nước này.

Ông Valuyev nói, "nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, lữ đoàn tên lửa sẽ giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến lực lượng NATO gây mối đe dọa cho Nga", Ông cũng nhấn mạnh, hiện giờ Nga phải để mắt nhiều hơn đến Phần Lan.

Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái. Thụy Điển cũng được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt vào tháng 3 vừa qua. Đây là sự mở rộng đáng kể nhất của NATO trong nhiều thập niên.

Moscow nhiều lần cảnh báo, việc NATO ngày càng mở rộng đến sát biên giới Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Điện Kremlin đầu tháng này cho biết, mối quan hệ giữa Nga và NATO đã xuống mức có thể coi là đối đầu trực tiếp. Moscow cũng cho rằng NATO trên thực tế đã là một bên tham gia xung đột ở Ukraine khi liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO nổ ra, thế giới sẽ cận kề Thế chiến III.

Mặt khác, ông Putin bác bỏ suy đoán Nga chuẩn bị tấn công một thành viên NATO.

"Điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán của giới lãnh đạo phương Tây rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm dọa người dân của họ để lấy tiền của họ", ông Putin phát biểu hôm 27/3.

Quan hệ Nga - phương Tây leo thang căng thẳng do cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua ở Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 gây tranh cãi với tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến hỗ trợ Ukraine. Phát ngôn này vấp phải sự phản đối của hàng loạt lãnh đạo châu Âu, nhưng cũng nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo một số nước như Estonia.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân đến Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder hôm 20/4 cho biết Mỹ đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới đại sứ quán nước này ở Kiev. Các cố vấn này sẽ đóng vai trò phi chiến đấu, chủ yếu hỗ trợ hậu cần, giám sát việc cung cấp vũ khí của Mỹ và hỗ trợ bảo trì vũ khí.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine