1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel phản ứng gay gắt khi phái đoàn Hamas thăm Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Israel phản đối việc phái đoàn Hamas thăm Nga và đề nghị Moscow lập tức trục xuất các thành viên của Hamas.

Israel phản ứng gay gắt khi phái đoàn Hamas thăm Nga - 1

Thủ lĩnh Hamas Mousa Abu Marzook (Ảnh: Reuters).

"Israel phản đối việc mời các lãnh đạo cấp cao Hamas tới Moscow... Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga lập tức trục xuất các thành viên của Hamas", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat đề nghị trong một thông cáo đăng tải trên Twitter ngày 26/10.

Người phát ngôn Haiat cáo buộc Hamas đã khiến hơn 1.400 công dân Israel thiệt mạng và bắt cóc hơn 220 con tin trong vụ tấn công hôm 7/10.

Đề nghị được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận một phái đoàn của Hamas đang ở thăm Nga song không nêu thêm chi tiết liên quan đến chuyến thăm. Bà Zakharova cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Baghiri Kani cũng đang ở thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Mikhail Galuzin.

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho hay, thủ lĩnh cấp cao Mousa Abu Marzook dẫn đầu phái đoàn của Hamas đến Nga để thảo luận vấn đề liên quan đến kế hoạch trả tự do cho các con tin nước ngoài đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza.

"Nga liên hệ với lãnh đạo của Hamas về việc đề nghị lực lượng này lập tức trả tự do cho các con tin nước ngoài ở Dải Gaza. Các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo sơ tán người Nga và các công dân nước ngoài khỏi Dải Gaza cũng được thảo luận", hãng thông tấn TASS cho hay.

Ông Marzook là người thành lập, là thủ lĩnh chính trị của Hamas hiện sống lưu vong ở Qatar.

Rạng sáng 7/10, Hamas bất ngờ bắn hàng nghìn rocket về phía Israel. Khoảng 1.500 tay súng Hamas đã đột kích qua biên giới Israel, bắt cóc các con tin đưa về Dải Gaza.

Theo thông tin cập nhật của Israel, Hamas hiện bắt giữ 224 con tin gồm công dân của nhiều nước. Tuy nhiên, Hamas nói rằng, 50 con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích của Israel những tuần qua. Hamas cũng đã trả tự do cho 4 con tin gồm 2 công dân Mỹ và 2 công dân Israel.

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tiết lộ, Hamas sẵn sàng trả tự do cho các con tin dân thường.

"Với nỗ lực đàm phán của chúng tôi, Hamas sẵn sàng trả tự do cho các con tin dân thường. Mặt khác, thế giới cần ủng hộ yêu cầu trả tự do cho 6.000 người Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel", nhà ngoại giao Iran nói.

Cùng ngày, báo Al-Mayadeen của Li Băng đưa tin, Hamas sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để thúc đẩy việc đưa con tin đến Iran trước khi trả tự do cho họ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ kế hoạch trả tự do cho con tin này là đơn phương hay để đổi lại việc Israel thả tù nhân Palestine.

Trong khi đó, chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ làm mọi việc có thể để đưa các con tin trở về an toàn. Ông Netanyahu và quân đội Israel cũng nhấn mạnh Israel sẽ "xóa sổ" Hamas, phá hủy năng lực quân sự cũng như năng lực điều hành của Hamas ở Gaza.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas