1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel dồn dập tấn công trại tị nạn, Gaza trải qua "thảm kịch chưa từng có"

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào trại tị nạn Jabalia, trong khi Liên hợp quốc cảnh báo "thảm kịch chưa từng có" ở Dải Gaza.

Israel dồn dập tấn công trại tị nạn, Gaza trải qua thảm kịch chưa từng có - 1

Người Palestine tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau cuộc tấn công thứ hai của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở thành phố Gaza ngày 1/11 (Ảnh: Getty).

Theo một quan chức bệnh viện địa phương, cuộc không kích của Israel làm rung chuyển trại tị nạn Jabalia ở Gaza hôm 1/11, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Bác sĩ Atef Al Kahlout, giám đốc bệnh viện Indonesia ở Gaza, nói với CNN rằng ít nhất 80 thi thể đã được chuyển đến bệnh viện sau trận tập kích và nhiều thi thể khác đang được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Ông cho biết phần lớn nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, hàng trăm người khác cũng bị thương sau trận tập kích vào trại tị nạn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận vụ nổ ở khu vực Falluja của trại tị nạn Jabalia là do một cuộc không kích. IDF tuyên bố "các phần tử Hamas đã bị hạ gục trong cuộc tấn công".

Video từ hiện trường vụ nổ cho thấy thiệt hại thảm khốc xung quanh một hố sâu. Người dân được nhìn thấy đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thi thể.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào trại tị nạn Jabalia trong hai ngày liên tiếp.

Trước đó, giới chức Gaza cáo buộc Israel tối 31/10 đã tập kích vào Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza. Một nhân chứng nói với CNN rằng ông nhìn thấy máy bay chiến đấu F-16 bắn hàng loạt tên lửa vào trại tị nạn Jabalia.

"Có 7-8 hố lớn trên mặt đất, chất đầy thi thể. Cảm giác như ngày tận thế", nhân chứng Mohammad Ibrahim cho biết.

Quân đội Israel xác nhận đã tập kích vào Jabalia, phá hủy đường hầm của Hamas và hạ Ibrahim Biari, chỉ huy cấp cao của lực lượng này. Ibrahim Biari được cho là một trong những lãnh đạo chỉ huy vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10. Theo Israel, Biari chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động quân sự của Hamas ở phía bắc Gaza.

Theo báo cáo mới nhất do Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza công bố, trong vòng chưa đầy 24 giờ, số nạn nhân trong hai trận không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia đã vượt quá 1.000 người. Con số này bao gồm 195 người được xác nhận thiệt mạng, 120 người vẫn mất tích và ít nhất 777 người bị thương.

Người Palestine đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel vào Jabalia.

"Đó là một vụ thảm sát", một nhân chứng nói.

Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công khu phức hợp chỉ huy và kiểm soát của Hamas ở Jabalia "dựa trên thông tin tình báo chính xác", loại bỏ người đứng đầu đơn vị tên lửa chống tăng của nhóm Hồi giáo, Muhammad A'sar.

Các quan chức nhân quyền Liên hợp quốc cho biết cuộc tấn công này có thể coi là tội ác chiến tranh do "số lượng dân thường thương vong cao và quy mô tàn phá sau các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia".

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã mô tả các cuộc tấn công vào trại tị nạn Jabalia là "kinh hoàng". Theo thống kê của tổ chức này, hơn 3.500 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong 25 ngày qua.

Theo lãnh đạo cơ quan Liên hợp quốc phụ trách người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini, quy mô của thảm kịch ở Gaza ở mức "chưa từng có". Ông lưu ý rằng những nhu yếu phẩm cơ bản "đang cạn kiệt nhanh chóng", đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn.

Theo Reuters, CNN