Iraq chứng kiến ngày đẫm máu, hơn 600 người thương vong
(Dân trí) - Ít nhất 95 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương trong một loạt các vụ đánh bom làm rung chuyển thủ đô Baghdad của Iraq. Hôm qua cũng đánh dấu ngày xảy ra các cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad trong 18 tháng trở lại đây.
Toàn cảnh vụ tấn công gần trụ sở Bộ ngoại giao.
Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra gần trụ sở của Bộ ngoại giao gần Vùng Xanh. Quả bom có sức công phá lớn tới nỗi đủ làm vỡ kính tại nhà quốc hội bên trong Vùng Xanh, nơi toạ lạc của các toà nhà chính phủ và đại sứ quán.
Theo cảnh sát địa phương và các quan chức bệnh viện, vụ tấn công đã làm ít nhất 59 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương. Vụ nổ đã tạo thành một hố sâu 3m và đường kính 10m. Hiện trường vụ tấn công ngập trong những mảnh vụn, kính vỡ và xác những chiếc xe bị cháy đen.
Vụ tấn công tạo thành một hố sâu 3m, đường kính 10m gần trụ sở Bộ ngoại giao.
"Bỗng nhiên một vụ nổ lớn làm rung chuyển toà nhà khiến kính bị vỡ vụn rơi xuống khắp nơi. Hầu hết các nhân viên của Bộ tài chính đã bị thương do "kính bay" và những người khác, trong đó có tôi, bị choáng. Tôi tỉnh dậy với những vết máu đầy trên mặt", một nhân viên của Bộ tài chính tên là Batoul al-Amri cho biết.
Ít nhất 4 vụ nổ nữa cũng xảy ra tại các khu vực khác nhau của Baghdad, trong đó có quận Bayaa ở phía nam thủ đô. Cảnh sát cho hay, toà nhà chính quyền thủ đô Baghdad bị tấn công bằng đạn pháo và một vụ xảy ra tại quận Salhiya ở trung tâm Baghdad, nơi đặt các căn cứ quân sự và một đài truyền hình.
Thủ đô Baghdad thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công. Tuy nhiên, từ trước tới nay rất ít khi xảy ra các vụ đánh bom tại những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.
Cảnh tượng tan hoang bên ngoài trụ sở Bộ tài chính. Tuyến đường quốc lộ được đôn cao ngay cạnh toà nhà đã bị sập.
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Giới chức địa phương thường quy trách nhiệm cho các phần tử nổi dậy Sunni có liên hệ với al-Qaeda là chủ mưu của các vụ tấn công trước đó.
Người bị thương nằm la liệt trong bệnh viện.
Ngày 19/8 đã trở thành ngày thương vong nhiều nhất tại Baghdad kể từ đầu năm tới nay và đặt ra một thách thức lớn cho chính phủ Iraq trong việc kiểm soát thủ đô. Hàng loạt vụ tấn công đẫm máu đã gia tăng kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi các khu vực đô thị của Iraq hôm 30/6, làm nảy sinh những lo ngại rằng quân đội chính phủ chưa đủ khả năng thực hiện trọng trách đảm bảo an ninh.
An Bình
Theo AP, Reuters, BBC