1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran: IS không thể bị tiêu diệt nếu Syria không vào cuộc

(Dân trí) - Iran đã giễu cợt một hội nghị quốc tế về mối đe dọa từ phiến quân Hồi giáo, vốn khai mạc hôm nay tại Paris, khẳng định rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) không thể bị đánh bại nếu không có sự trợ giúp của Syria. <br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/my-cac-quoc-gia-arap-san-sang-tham-gia-khong-kich-is-943327.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Mỹ: Các quốc gia Ả-rập sẵn sàng tham gia không kích IS</b></a>

Các tay súng của IS.
Các tay súng của IS.
 
Cả Iran và Syria đều không được mời tới hội nghị tại Pháp, dù chính quyền Damascus cũng tham gia hoạt động quân sự hàng ngày nhằm chống lại IS.

"Cách tốt nhất để chiến đấu với IS và khủng bố trong khu vực và giúp đỡ và thúc đẩy chính phủ Iraq và Syria, vốn đã tham gia vào một nỗ lực nghiêm túc nhằm chống lại khủng bố", Thứ trưởng ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với một nghị sĩ Pháp đang ở thăm.

"Iran không mong đợi việc hình thành một liên minh quốc tế. Nước này vẫn thực hiện các bổn phận của mình", ông Amir-Abdollahian nói thêm.

Washington đã mạnh mẽ phản đối sự tham gia của chính phủ Iran do người Shiite đứng đầu trong liên minh mà Mỹ đang xây dựng nhằm chống lại IS tại Iraq và quốc gia láng giềng Syria vì lo ngại làm phật lòng các chính phủ Sunni, đặc biệt là Ai Cập và Ả-rập Xê-út, vốn có vai trò quan trọng trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 12/9 cho biết Washington phản đối sự tham gia của Tehran vì "mối quan hệ của nước này với Syria và những nơi khác".

Thứ trưởng ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian là quan chức Iran mới lên tiếng chỉ trích các nỗ lực của Mỹ nhằm phát động một cuộc chiến chống IS, tổ chức vốn đã giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía bắc Syria và Iraq.

Giới chức Iran nói rằng sự ủng hộ của các quốc gia Ả-rập và Mỹ cho lực lượng nổi dậy nhằm âm mưu lật đổ chính quyền Syria kể từ năm 2011 đã tạo điều kiện cho IS phát triển.

Họ nói rằng chỉ có sự thay đổi về chính sách của Mỹ và các đồng minh Vùng Vịnh đối với chính quyền Damascus mới thay đổi được tình thế.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đã cho phép mở rộng chiến dịch không kích IS tại Iraq, vốn mở màn hồi đầu tháng 8, sang Syria.

Tuyên bố của ông Obama đã vấp phải sự phản đối của Syria, Iran và Nga. Chưa có cuộc không khích nào của Mỹ tại Syria cho tới nay.

Washington từ lâu đã ủng hộ phe đối lập tại Syria, vốn đấu tranh nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

An Bình
Theo AFP