1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cảnh báo "hành động phủ đầu" nhằm vào Israel trong vài giờ tới

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran cảnh báo, các lực lượng vũ trang thân Iran có thể sẽ có "hành động phủ đầu" nhằm vào Israel trong vòng vài giờ tới.

Iran cảnh báo hành động phủ đầu nhằm vào Israel trong vài giờ tới - 1

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian (Ảnh: Getty).

"Các lãnh đạo của phong trào phản kháng sẽ không để Israel tùy tiện làm những gì họ muốn ở Dải Gaza. Mọi phương án vẫn đang bỏ ngỏ, chúng tôi không thể thờ ơ trước những hành động chống lại người dân ở Gaza", Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 16/10.

Nhà ngoại giao Iran cảnh báo: "Lực lượng phản kháng đủ khả năng để tiến hành một cuộc chiến kéo dài với Israel. Lực lượng này có thể sẽ có hành động phủ đầu nhằm vào Israel trong vòng vài giờ tới".

Ông nhấn mạnh: "Nếu không bảo vệ Gaza ngay bây giờ, ngày mai chúng ta sẽ phải đối phó những cuộc không kích vào chính đất nước mình".

Trước đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo, cánh cửa ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Israel - Hamas đang khép dần lại, cuộc chiến này có nguy cơ lan rộng ra các mặt trận khác.

Về vấn đề này, hôm 16/10, Ngoại trưởng Hossein cũng nhấn mạnh: "Nếu các biện pháp nhằm ngăn chặn ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza rơi vào bế tắc, rất có thể nhiều mặt trận khác sẽ được mở ra". Ông cảnh báo, nếu Israel quyết định tiến vào Gaza, lực lượng phản kháng sẽ biến khu vực này thành "mồ chôn" các binh sĩ Israel.

Iran được cho là hậu thuẫn lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Các nước phương Tây nghi ngờ Tehran có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10 và sẽ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer hôm qua gửi thông điệp đến Iran: "Bất cứ ai muốn đùa với lửa trong tình hình này và đổ dầu vào lửa nên thực sự suy nghĩ kỹ vì chúng ta đang đối mặt với khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn trong khu vực".

Tuy nhiên, tuần trước, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định nước này không liên quan đến vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh khiến tình hình leo thang.

Xung đột Israel - Hamas đã kéo dài 10 ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại có nguy cơ leo thang, mở rộng ra toàn khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Israel vào ngày mai 18/10 để thể hiện sự ủng hộ của Washington dành cho Tel Aviv trong bối cảnh Israel có kế hoạch mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Gaza.

 "Đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài, cái giá phải trả sẽ rất cao", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói và tin tưởng rằng Israel cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố, xung đột chỉ chấm dứt sau khi Israel đạt được mục tiêu phá hủy năng lực quân sự của Hamas.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến sự, tránh gây tổn thất cho dân thường. Gaza đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi bị phong tỏa hoàn toàn, người dân thiếu điện, nước, lương thực, nhiên liệu, thuốc men.

Theo Al Jazeera, tính đến cuối ngày 16/10, khoảng 600.000 người đã sơ tán từ phía bắc sang phía nam Gaza theo khuyến cáo của Israel nhằm tránh khu vực chiến sự leo thang.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas