1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia sắp được Nga “tặng” 10 tàu ngầm Kilo cũ?

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Indonesia ngày 31/10 vừa qua xác nhận nước này đang chờ đề xuất cụ thể của Nga trong việc “tặng” Indonesia 10 tàu ngầm lớp Kilo cũ. Hiện quân đội Indonesia chỉ đang có 2 tàu ngầm và đều đã hoạt động từ hơn 30 năm trước.


Nanggala 402 - một trong hai chiếc tàu ngầm hiện có của Indonesia.
Nanggala 402 - một trong hai chiếc tàu ngầm hiện có của Indonesia.

Thông tin được trang tin Tempo của Indonesia đăng tải. Theo đó, phát biểu trước các phóng viên tại sân bay Ranai của Indonesia, Bộ trưởng quốc phòng nước này, ông Purnomo Yusgiantoro cho biết chính phủ Indonesia vẫn đang đợi thông tin từ Nga.

“Chúng tôi đang đợi một bức thư chính thức từ phía Nga”, ông Purnomo Yusgiantoro nói.

Bức thư này được cho là sẽ thông báo số lượng tàu ngầm mà Nga sẽ tặng Indonesia, cùng với thông tin chi tiết về tình trạng của những tàu này và các chi tiết cần sửa chữa. Dù vậy vị Bộ trưởng không cho biết chính phủ đã phân bổ bao nhiêu ngân sách cho việc sửa chữa.

Những thông tin ban đầu cho thấy Nga có thể tặng Indonesia 10 tàu ngầm lớp Kilo. Nhưng ông Purnomo cho biết số lượng cụ thể có thể thay đổi bởi Myanmar cũng có kế hoạch nhận tàu ngầm từ Nga.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua các quan chức quân đội Indonesia đề cập đến khả năng nhận tàu ngầm lớp Kilo cũ từ Nga. Trước đó, hôm 1/10, trang tin Tempo dẫn lời tham mưu trưởng hải quân Indonesia, đô đốc Marsetio, khẳng định đại diện của hải quân và Bộ quốc phòng Indonesia đã tới Nga để bàn về khả năng nhận tàu ngầm.

Là thành viên trong phái đoàn này, ông Marsetio cho biết hai bên đã thảo luận về việc này và thị sát tình trạng cũng như năng lực của các tàu ngầm Nga. “Họ đề nghị chúng tôi nhận các tàu ngầm lớp Kilo”, ông Marsetio khẳng định trong cuộc phỏng vấn tại Jakarta hôm 1/10.

Vị đô đốc này cho biết các tàu ngầm lớp Kilo của Nga, được sản xuất trong giai đoạn 1990 - 2000, có chất lượng cao và hiện đại. Các tàu này có thể bắn tên lửa hải đối không với tầm bắn 300 km.

“Indonesia chưa có một chiếc nào”, ông Marsetio khẳng định.

Những năm gần đây, Indonesia đã tích cực đầu tư cho lực lượng tàu ngầm. Hồi tháng 4 vừa qua, hải quân nước này đã khánh thành căn cứ hải quân Palu tại thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi.

Được xây dựng trong 2 năm trên diện tích 2,8 ha, với tổng chi phí đầu tư 7 tỷ rupiah (717.000 USD), căn cứ này sẽ căn cứ tàu ngầm của hải quân Indonesia.

Theo tờ Bưu điện Jakarta, hiện nước này mới chỉ có 2 tàu ngầm U-206 type KRI Cakra và KRI Nanggala do hãng Howaldtswerke của Đức đóng và đã được đưa vào biên chế suốt từ năm 1981.

Indonesia dự định sẽ chi 1,07 tỷ USD để mua thêm 3 tàu U-209, bàn giao vào năm 2015 và 2016. Hai trong số đó sẽ được đóng tại Hàn Quốc. Chiếc thứ ba đóng tại hãng đóng tàu quốc doanh PT PAL Indonesia, trên đảo Đông Java.

Những thông tin ban đầu cho thấy các tàu này có trọng tải chỉ 1400 tấn, dài 61,3m. Mỗi tàu có thể mang thủy thủ đoàn tối đa gồm 40 người và được trang bị 8 ống phóng ngư lôi và các vũ khí khác. So với các tàu ngầm lớp Kilo của Nga thì tàu U-209 nhỏ hơn nhiều cả về trọng tải và chiều dài cũng như trang bị vũ khí.

Thanh Tùng
Tổng hợp