1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hồi giáo cực đoan âm mưu kích động Mùa xuân Ảrập ở Anh”

(Dân trí) - Các phần tử Hồi giáo cực đoan đang tập hợp lực lượng, phát tán hàng loạt thông điệp “chống Anh” trên internet sau hàng loạt cuộc bạo loạn ở nhiều thành phố của Anh, hy vọng tận dụng cơ hội này kích động các cuộc biểu tình kiểu "Mùa xuân Ảrập" tại nước này.

 
  
“Hồi giáo cực đoan âm mưu kích động Mùa xuân Ảrập ở Anh”  - 1

Ôtô đang cháy trên đường phố London.

Tin trên được Nhóm Tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ, chuyên giám sát các thông điệp của các tổ chức cực đoan, tuyên bố hôm qua.

Theo SITE, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã thông qua các diễn đàn xã hội để hô hào kích động những kẻ gây bạo loạn, “có lẽ nhằm châm ngòi cho các cuộc biểu tình kiểu Ảrập tại Anh”.

Trong một thông điệp phát trên diễn đàn Shumukh al-Islam, một phần tử cực đoan viết “các cuộc bạo loạn có thể sẽ rất có ích cho sự nghiệp thánh chiến”, cho rằng như vậy Anh sẽ phải rút quân khỏi Afghanistan để triển khai tại London.

Trên trang Abu al-Harith al-Qandahari, thông điệp viết “những gì đang diễn ra ở London hiện nay là cơ hội cho các chiến binh Hồi giáo tiến lên và dễ dàng xoay chuyển tình thế”.

Từ khi nổ ra các vụ bạo động tại London, đến nay đã có 1.100 người bị bắt giữ. Biện pháp duy nhất của chính quyền vẫn chỉ là tăng cường quân số cảnh sát. Tuy nhiên, dự kiến trong phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày hôm nay, Thủ tướng Anh sẽ đề nghị một loạt các biện pháp khẩn cấp để lập lại trật tự.

Tình trạng bạo loạn lan sang các thành phố lớn cộng với việc những thanh thiếu niên gây bạo động rất cơ động, thông tin với nhau qua mạng nhắn tin được mã hóa của hệ thống Blackberry sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng giữ gìn trật tự.

Trong khi đó, tại London, tình hình có vẻ dịu xuống tối qua nhờ các biện pháp tăng cường lực lượng khẩn cấp. Nhưng làn sóng bạo loạn lại tiếp tục lan sang một số thành phố lớn khác.

Đêm 9/8, 16.000 cảnh sát được triển khai đồng loạt tại thủ đô London. Không có sự cố nào xảy ra nhưng không khí vẫn rất căng thẳng. Người dân vẫn chưa thể yên tâm và đã phải lập ra các đội tự quản, trang bị vũ khí thô sơ tham gia tuần tra bảo vệ khu phố nơi họ sinh sống.

Trong khi đó các vụ cướp phá và bạo lực lại bùng phát dữ dội ở nhiều thành phố khác. Tối qua, Manchester, nằm ở tây bắc nước Anh, cùng với các thành phố khác như Nottingham, Birmingham, Liverpool, Bristol và Gloucester lại bùng lên các vụ tấn công tương tự như đã xảy ra ở London ba đêm trước.

Tại Manchester, cảnh sát đã bắt giữ hơn một trăm người. Hàng chục cửa hàng bị cướp phá sau đó bị phóng hỏa.

Bạo lọan lan tràn chưa từng thấy ở nước Anh từ hơn hai chục năm qua, đang thực sự là một thách thức lớn cho chính phủ Anh.

Thủ tướng David Cameron, hôm qua khẳng định mạnh tay trấn áp những kẻ gây bạo loạn. Ông thông báo cho phép dùng vòi rồng phun nước để trấn áp bạo loạn. Cho đến giờ, biện pháp dùng vòi rồng mới chỉ được sử dụng trong các cuộc trấn áp các vụ bạo loạn chính trị ở Bắc Ireland.

Việt Hà
Tổng hợp