1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng bảo an LHQ ra nghị quyết cấm tham gia IS

(Dân trí) - Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 24/9 đã thông qua một nghị quyết thúc giục các quốc gia ngăn chặn công dân nước mình gia nhập lực lượng thánh chiến tại Iraq và Syria, trong bối cảnh các chiến đấu cơ Mỹ đang ném bom nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Liên hợp quốc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Liên hợp quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì phiên họp của Hội đồng bảo an LHQ và nói rằng tất cả các quốc gia phải ngăn chặn việc tuyển dụng và cung cấp tài chính cho các tay súng nước ngoài.

Ông Obama đã hối thúc các nỗ lực toàn cầu nhằm tiêu diệt "mạng lưới chết chóc" của IS.

Nghị quyết do Mỹ soạn thảo đã được toàn bộ 15 thành viên của Hội đồng bảo an thông qua.

Nghị quyết đã kêu gọi tất các quốc gia đưa ra các điều luật để coi việc các công dân nước mình tham gia các nhóm phiến quân như IS và Mặt trận Al-Nusra là tội danh nghiêm trọng.

Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng bảo an, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng tất cả các quốc gia phải giải quyết với tất cả các dạng của chủ nghĩa cực đoan. Ông Cameron cho rằng các cuộc xung đột tại Iraq và Syria đang thu hút các tân binh trẻ từ các quốc gia thịnh vượng.

Trong khi đó, Mỹ cho biết các máy chiến đấu Mỹ và Ả-rập đã ném bom các mục tiêu của IS tại Syria trong ngày thứ 2 liên tiếp, trong đó có các cơ sở dầu mỏ.

Theo ông Obama, hơn 40 quốc gia đã đồng ý tham gia vào liên minh chống IS.

Các cuộc không kích cũng nhằm vào Khorasan, một nhóm gồm các tay súng al-Qaeda tại tỉnh Aleppo của Syria. Quân đội Mỹ cho biết đang điều tra xem liệu các vụ tấn công có tiêu diệt thủ lĩnh của Khorasan là Mohsin al-Fadhli hay không.

Chính phủ Hà Lan tuyên bố sẽ triển khai 6 máy bay F-16 để tham chiến dịch không kích của Mỹ.

Trong khi đó, quốc hội Anh ngày 26/9 sẽ được đề nghị thảo luận về vai trò tiềm tàng của Anh trong các cuộc không kích nhằm vào IS.

Mỹ đã phát động các cuộc không kích chống lại IS tại Iraq kể từ đầu tháng 8 và vào đêm 22/9, rạng sáng ngày 23/9 đã mở rộng các cuộc không kích sang Syria, với sự tham gia của các đồng minh Ả-rập.

IS hiện đang kiểm soát vài mỏ dầu tại Syria và Iraq và tiền thu được việc bán dầu thô đã giúp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của tổ chức này ở cả hai nước.

IS muốn thiết lập một vương quốc Hồi giáo. Các phiến quân IS đã chiếm các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria, khiến nhiều cộng đồng phải bỏ chạy trong sợ hãi. IS đã hành quyết các con tin phương Tây và ngược đãi tất cả những ai mà chúng xem là dị giáo.

An Bình
Theo BBC