1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hitler từng muốn sửa lại kinh thánh

(Dân trí) - Vào tháng 5/1939, Hitler đã ra lệnh thành lập một viện nghiên cứu để viết lại Kinh Thánh, nhằm loại bỏ mọi đề cập tới vai trò đặc biệt của người Do Thái trong sự ra đời và phát triển của Thiên Chúa giáo. Theo bản "phóng tác" của Hitler, Chúa Jesu là người tán thành các ý tưởng của chủng tộc Aryan.

Chiểu theo một sắc lệnh do chính Hitler ký, một học viện thần học đã được thành lập tại Eiseanch với mục đích góp phần cho chính sách "bài trừ Do Thái" của phát xít Đức. Các học giả của viện này đã biên soạn lại nội dung của Kinh Thánh và loại bỏ những đoạn không mang "tư tưởng" Aryan. Viện này đã cho in hàng chục "tác phẩm" và cho xuất bản hơn 100.000 nghìn cuốn "Kinh Thánh mới". Cuốn sách được mong đợi sẽ trở thành một sách gối đầu giường trong các gia đình Đức.

 

Trong suốt một thời gian dài, hầu như chẳng có ai biết tới cuốn Kinh thánh của Hitler, bởi các con chiên đã đốt hầu hết các bản copy này. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980, một số cuốn Kinh Thánh dạng này đã được tìm thấy tại một số nhà thờ ở Đức, nhưng vào thời điểm đó chúng đã không được đưa ra công luận.

 

Chuyên viên lưu trữ Kinh Thánh của Đức, ông Hansiorg Buss đã tổng kết nội dung của cuốn Kinh Thánh do các tay chân của Hitler biên soạn cho báo "Kinh Thánh". Cuốn sách có tựa đề "Người Đức với Đức Chúa - cuốn sách về đức tin của người Đức". Cuốn Kinh Thánh được viết lại này gồm 12 điều răn thay cho 10 điều trong cuốn Kinh Thánh gốc.

 

Những điều răn này gồm:

 

      1/ Thờ phượng Lãnh tụ và cấp trên hết mọi sự

      2/ Hãy giữ dòng máu thuần khiết và danh dự thần thánh

      3/ Sùng kính Chúa và một lòng một dạ với chúa

      4/ Tìm sự hoà bình của Chúa

      5/ Tránh mọi sự giả dối

      6/ Sức khỏe và cuộc sống là thiêng liêng

      7/ Giàu có và danh dự là thiêng liêng

      8/ Đức tin và lòng trung thành là thiêng liêng

      9/ Sùng kính cha mẹ - con cái là sự trợ giúp và là nguyên mẫu của bạn

      10/ Duy trì và phát huy di sản của tổ tiên

      11/ Sẵn sàng giúp đỡ và tha thứ

      12/ Hết lòng phục vụ nhân dân

 

Trong bản mới về các bài thánh ca, những từ có nguồn gốc Do Thái, như Đấng cứu thế và Tụng ca đã bị thay đổi và thành phố Jerusalem đã bị chuyển thành Nước Chúa Vĩnh hằng. Việc Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá được viết là do kết quả của một cuộc chiến giữa Chúa với người Do Thái.

 

Trong ấn bản ra năm 1940, người ta có thể tìm thấy những câu như sau: "Phúc âm Thiên chúa chỉ có thể trở thành Đấng cứu rỗi cho dân tộc Đức, bởi nó không phải là hiện thân cho những tư tưởng Giuđa, mà chống lại chúng một cách quyết liệt".

Tên giám đốc của học viện này, Walter Grundmann còn viết: "Dân tộc Đức chiến đấu chống lại sự hủy diệt cuộc sống của các giá trị cơ bản gây ra bởi bọn Do Thái". Đích thân Hitler đã ký sắc lệnh ban học hàm giáo sư cho tên này.

 

Cuối cùng, theo phát xít Đức thì tổ tiên của Chúa Jesus đến từ vùng Cápca, do vậy đấng cứu thế không thể là người Do Thái.

 

A.K

Theo Pravda.ru