1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ dấu hiệu quan hệ Trung - Triều đang xấu đi

(Dân trí) - Việc truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ đề cập tới điện mừng Quốc khánh của Nga và Cuba mà không nhắc tới Trung Quốc đã làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đang xấu đi.


Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: AP)

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: AP)

Theo NHK, trong bản tin phát đi sáng nay 10/9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã không đề cập tới việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có gửi điện chúc mừng ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9 hay không.

Trong khi đó, Rodong Sinmun cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã gửi điện chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên. Bài viết trên Rodong Sinmun cũng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên với Nga và Cuba sẽ vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí cả sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6.

Trong bài viết đăng tải ngay trên trang nhất, Rodong Sinmun đã trích dẫn thông điệp của Tổng thống Putin nói rằng quan hệ đang tiến triển giữa Nga và Triều Tiên là mối quan tâm chung của người dân hai nước, và mối quan hệ này sẽ góp phần vào việc duy trì an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như tại khu vực Đông Bắc Á.

Việc truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ đề cập tới điện mừng Quốc khánh của Nga và Cuba mà không nhắc tới Trung Quốc đã làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đang xấu đi.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy quan hệ Trung - Triều có thể đang diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực, Trung Quốc chỉ cử một quan chức cấp thấp hơn so với thông thường tới dự lễ mừng Quốc khánh Triều Tiên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Bắc Kinh hôm 7/9. Vị quan chức này là ông Kong Xuanyou, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc kiêm Đặc phái viên về vấn đề bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết ngoài ông Kong Xuanyou, không có quan chức Trung Quốc nào cấp cao hơn tới dự lễ mừng Quốc khánh Triều Tiên. Điều này trái ngược với các sự kiện tương tự từng diễn ra 2 năm trước đây.

Theo giới quan sát, quan hệ Trung - Triều có chiều hướng xấu đi từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 đúng vào ngày Trung Quốc khai mạc hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS (gồm các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi) hôm 3/9.

Trước đó, hồi tháng 5, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa tầm xa chỉ vài giờ trước khi Diễn đàn Vành đai và Con đường diễn ra, trong khi Sáng kiến Vành đai và Con đường vốn được xem là dấu ấn về chính sách đối ngoại của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thành Đạt

Theo NHK