1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc diễn tập bắn hạ tên lửa gần Triều Tiên

(Dân trí) - Không quân Trung Quốc ngày 5/9 tiến hành một cuộc tập trận quân sự bắn rơi tên lửa giả định bay ở tầm thấp ở vùng biển giáp bán đảo Triều Tiên, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết.


Trung Quốc diễn tập bắn rơi tên lửa hôm 5/9 (Ảnh: SCMP)

Trung Quốc diễn tập bắn rơi tên lửa hôm 5/9 (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, cuộc tập trận diễn ra vào đêm 4/9, rạng sáng 5/9, hai ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 6.

Đơn vị mặt đất thuộc Không quân Trung Quốc đã tiến hành bài tập bắn rơi tên lửa tầm thấp đang bay trên bầu trời ở vịnh Bột Hải.

Nguồn tin cho biết, tên lửa đối phương sử dụng cho một cuộc “tấn công bất ngờ” đã bị lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc bắn rơi ngay từ lần đầu tiên.

Đây là cuộc diễn tập thứ ba của quân đội Trung Quốc ở khu vực gần vịnh Bột Hải kể từ cuối tháng 7. Lần đầu là cuộc tập trận hải quân nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Lần thứ hai là cuộc tập trận kéo dài 4 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào hôm 28/7.

Giới chuyên gia cho rằng, động thái phô diễn sức mạnh quân sự này của Bắc Kinh có thể là lời cảnh báo tới Bình Nhưỡng, đặc biệt sau vụ thử hạt nhân cuối tuần trước.

Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Li Jie tại Bắc Kinh cũng cho rằng, đó cũng là lời cảnh báo dành cho Mỹ khi nhiều lần tuyên bố sẵn sàng dùng biện pháp quân sự để đối phó Triều Tiên.

“Hiện tại Mỹ đã có những dấu hiệu kiềm chế, nhưng Tổng thống Trump không phải là người dễ đoán, ông ấy có thể đưa ra những quyết định bất ngờ”, ông Li nhận định.

Zhou Chenming, chuyên gia tại Viện nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Knowfar, cho rằng trong tương lai quân đội Trung Quốc có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận ở vùng vịnh Bột Hải để phản ứng với các vụ thử tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên cũng như cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Minh Phương

Theo SCMP