1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas nêu điều kiện thả con tin, đàm phán hòa bình với Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Chỉ huy Hamas kêu gọi Israel dừng các cuộc tấn công nếu muốn đàm phán hòa bình và trả tự do cho các con tin.

Hamas nêu điều kiện thả con tin, đàm phán hòa bình với Israel - 1

Trẻ em được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Gaza (Ảnh: EPA).

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông phương Tây kể từ sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10, ông Khaled Meshaal, một nhân vật quyền lực của lực lượng Hamas, nói với Sky News rằng các con tin đang bị Hamas tạm giữ sẽ được thả nếu Israel giảm cường độ ném bom vào Gaza.

"Hãy ngừng các hành động hiếu chiến. Các bên hòa giải như Qatar, Ai Cập cũng như một số quốc gia Ả rập và những nước khác sẽ tìm cách để trả tự do cho các con tin và chúng tôi sẽ đưa họ về nhà", ông Meshaal nói.

Thủ lĩnh cấp cao của Hamas cho biết việc thả con tin không thể thực hiện trong khi các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn.

"Chúng tôi muốn chấm dứt các cuộc bắn phá ngẫu nhiên, sự hủy diệt để các thành viên của (lữ đoàn) al-Qassam (Hamas) có thể đưa con tin ra ngoài và bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ hoặc bất cứ ai. Chúng tôi cần điều kiện phù hợp để thả con tin", ông Meshaal nói thêm.

Theo ông Meshaal, 22 con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi họ bị bắt. Hamas không tiết lộ các con tin là công dân nước nào, nhưng thừa nhận nhiều người thiệt mạng là người Israel.

Hamas ngày 23/10 thông báo thả thêm 2 con tin quốc tịch Israel trong số hơn 200 con tin bị nhóm này bắt giữ từ hôm 7/10. Tuần trước, Hamas cũng trả tự do cho 2 con tin là 2 mẹ con người Mỹ. 

Ông Meshaal tuyên bố Hamas chưa bao giờ có kế hoạch sát hại dân thường.

"Nếu có bất kỳ vụ dân thường thiệt mạng nào, đó chắc chắn là vụ việc không có chủ ý", thủ lĩnh Hamas cho biết, đồng thời phủ nhận những tuyên bố từ Israel rằng Hamas đã áp dụng những chiến thuật mới tàn bạo hơn.

"Không có thay đổi nào trong chiến lược của Hamas và những gì xảy ra hôm 7/10 hoàn toàn nằm trong chiến lược của Hamas", ông Meshaal nhấn mạnh.

Ông Meshaal khẳng định cuộc tấn công hôm 7/10 hoàn toàn do Hamas thực hiện.

"Những gì xảy ra vào ngày 7 tháng 10 hoàn toàn là quyết định của Hamas. Hezbollah, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ được đề nghị kề vai sát cánh (với Hamas), nhưng mỗi bên đều có quyết định riêng của mình", chỉ huy Hamas nói.

Hamas nêu điều kiện thả con tin, đàm phán hòa bình với Israel - 2

Cảnh đổ nát ở Gaza sau các trận tập kích (Ảnh: AP).

Ông Meshaal cũng đề xuất giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

"Giải pháp có thể được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên liên quan đến cuộc xung đột hiện tại, cuộc chiến ở Gaza, việc bắn phá và hiếu chiến ở Gaza nên dừng lại và Israel nên ngừng ép buộc người dân Gaza sơ tán từ phía bắc xuống phía nam. Ngoài ra, tất cả cửa khẩu sẽ được mở, cho phép đưa hàng viện trợ vào", ông Meshaal cho biết.

Theo thủ lĩnh Hamas, hiện vẫn có cơ hội đàm phán hòa bình với Israel.

"Israel nên rút khỏi tất cả vùng lãnh thổ mà họ đang chiếm đóng và chúng ta sẽ có cơ hội đàm phán hòa bình", ông Meshaal tuyên bố.

Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hôm 23/10 tuyên bố Israel sẽ không cho phép việc đưa nhiên liệu vào Dải Gaza ngay cả khi tất cả con tin được thả.  

"Hiện tại, chúng tôi không quan tâm đến việc cung cấp thêm nhiên liệu cho bộ máy quân sự của Hamas và chúng tôi không cấp phép nhiên liệu, nhưng chúng tôi cấp phép thuốc, chúng tôi cấp phép nước. Chúng tôi đã cấp phép cho lương thực, nhưng chúng tôi không cấp phép cho bất cứ thứ gì khác", ông Regev nói thêm.

"Quyết định của chính phủ Israel là không cấp phép nhiên liệu vì nó sẽ bị Hamas đánh cắp và được họ sử dụng để cung cấp năng lượng cho tên lửa bắn vào Israel và sát hại người dân của chúng tôi", quan chức Israel cảnh báo.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz nói với báo Bild của Đức rằng, Israel sẽ không trì hoãn một cuộc tấn công trên bộ vào Hamas để kéo dài thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về con tin.

"Những nỗ lực nhằm đưa hơn 200 con tin bị bắt giữ ở Dải Gaza về nhà không thể cản trở hành động của chúng tôi, bao gồm cuộc tấn công trên bộ, nếu chúng tôi quyết định hành động. Hamas muốn chúng tôi đàm phán về những người bị bắt và muốn quân đội Israel không vào (Gaza) để phá hủy cơ sở hạ tầng của họ. Điều đó sẽ không xảy ra", Bộ trưởng Katz tuyên bố.

Theo Sky News, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas