1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hãm hiếp - Một công cụ chiến tranh tại Dafur

(Dân trí) - Cùng với tình hình xung đột và bạo lực leo thang, những người phụ nữ tại tỉnh Dafur, phía Tây Sudan đang phải chống chọi với một khó khăn đang ngày càng lan rộng: nạn hiếp dâm.

Theo nhận định của bà Louise Arbour - Cao uỷ nhân quyền Liên Hợp Quốc nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ tại Darfur đang tiếp tục là mục tiêu bị hãm hiếp trong cuộc xung đột tàn bạo ở vùng miền Tây Sudan.

Phát biểu trong một hội nghị về luật quốc tế với sự tham gia của các nữ chính trị gia thế giới tổ được chức tại The Hague, Hà Lan, bà Arbour nói: “Phụ nữ Dafur buộc phải chui ra khỏi các trại tị nạn để lấy củi đốt và các đồ dùng cần thiết. Họ tin rằng nếu đàn ông ra ngoài có thể bị giết ngay lập tức”.

 

Một vấn đề khác đang trở nên nhức nhối đối với các phụ nữ ở miền Tây Sudan là việc phải nuôi những đứa trẻ - sản phẩm của các vụ tấn công tình dục.

 

Bà Arbour nói: “Họ đã có con - những đứa trẻ không có tên vì chúng là con của lực lượng vũ trang Ảrập, hay còn gọi là Janjaweed”. Nhóm này cũng bị cáo buộc nhiều tội danh tệ nhất như cướp bóc, đốt phá nhiều làng mạc, cưỡng hiếp và giết hại thường dân vô tội trong cuộc xung đột Dafur.

 

Các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc quân Hồi giáo Janjaweed tại khu vực Darfur sử dụng hãm hiếp như một công cụ chiến tranh để trừng phạt, làm nhục và kiểm soát những nhóm người không phải là Ảrập.

 

Theo ước tính của Cơ quan nhân đạo LHQ, có khoảng hơn 200.000 người đã bị giết và 2.5 triệu người bị mất nhà cửa kể từ tháng 2/2003 khi các bộ lạc thiểu số châu Phi bản xứ quyết định dùng súng chống lại dân du mục Ảrập, đồng thời cáo buộc chính phủ Sudan không quan tâm tới khu vực này và phân biệt chủng tộc với những người châu Phi da đen. Các nhà chức trách Sudan đã đáp trả bằng các hành động quân sự và hậu thuẫn cho lực lượng Janjaweed.

 

Trong một bản báo cáo công bố vào đầu tuần vừa rồi, Bộ ngoại giao Mỹ đã gọi chiến dịch mà quân đội Sudan và các lực lượng vũ trang Janjaweed thực hiện nhằm chống lại các nhóm nổi dậy Dafur là tội diệt chủng - một cụm từ mà LHQ đã kìm chế để áp dụng với Dafur.

 

Báo cáo của Mỹ nói: “Tất cả các đảng phái đều công nhận sự lạm dụng tình dục nghiêm trọng, trong đó có việc sát hạt các dân thường ngày càng lan rộng, hiếp dâm như một công cụ của chiến tranh, tra tấn một cách có hệ thống, cướp bóc và tuyển trẻ em vào quân đội”.

 

Tuần trước, Toà án Tội phạm Quốc tế (ICC) đã nêu tên một Bộ trưởng trong chính phủ Sudan và Trưởng lực lượng vũ trang Janjaweed là những phần tử bị tình nghi đã tra tấn, giết người và hiếp dâm dân thường. Đồng thời, ICC cũng kêu gọi chính phủ Khartoum giao nộp những người này cho họ. Tuy nhiên, Sudan cho biết họ đã thiết lập toà án tội phạm chiến tranh và không phải chuyển các phần tử nghi ngờ cho ICC.

 

ICC đang thu thập thêm bằng chứng và sẽ phát lệnh bắt giữ trong vài tháng tới.

 

H.B

Theo AP