1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Anh điều tàu khu trục tối tân tiêu diệt IS

(Dân trí) - Hải quân Hoàng gia Anh sẽ điều tàu khu trục HMS Daring tới vịnh Persia để hỗ trợ Hải quân Mỹ trong chiến dịch chống các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bất chấp việc hệ thống động cơ của tàu này có thể bị trục trặc khi đi vào vùng nước ấm.

Tàu khu trục HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: BBC)
Tàu khu trục HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: BBC)

Independent ngày 29/8 dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết tàu khu trục HMS Daring được giao nhiệm vụ bảo vệ các tàu sân bay của Mỹ trong các cuộc không kích tiêu diệt các mục tiêu IS. Tàu dự kiến sẽ rời cảng Portsmouth để bắt đầu chuyến hải trình tới vịnh Persia vào ngày 2/9 tới.

Với việc triển khai tàu khu trục tối tân trị giá hơn 1,3 tỷ USD tới vịnh Persia lần này, Bộ trưởng Fallon nhận định: “Toàn bộ ba lực lượng vũ trang của quân đội Anh đều đang góp phần quan trọng vào việc đánh bại IS”.

“Trong khi Không quân Hoàng gia Anh mỗi ngày đều không kích các mục tiêu khủng bố trên mặt đất thì Lục quân đào tạo kỹ năng rà phá chất nổ cho quân lính Iraq còn Hải quân giúp bảo vệ các tàu sân bay của liên quân, vốn đang thực hiện các nhiệm vụ không kích, ở vùng Vịnh”, ông Fallon cho biết thêm.

Theo kế hoạch, HMS Daring sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của HMS Defender, tàu khu trục vừa quay về cảng Portsmouth hồi đầu tháng 7 sau 9 tháng hoạt động trên biển. Cả HMS Daring và HMS Defender đều là những tàu khu trục thuộc lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh. Bên cạnh chức năng phòng thủ, tàu khu trục HMS Daring còn thực hiện các nhiệm vụ do thám trước khi thông báo những tin tức thu thập được về trụ sở của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Tàu khu trục HMS Daring, với số thành viên thủy thủ đoàn lên tới 190 người, từng nhiều lần gặp trục trặc kỹ thuật trong một số chuyến hải trình trước đây, trong đó có một lần vào năm 2010 ở giữa Đại Tây Dương và một lần vào năm 2012 ở Bahrain. Sau những sự cố này, Hải quân Hoàng gia Anh phải thừa nhận rằng động cơ tua-bin khí của các tàu khu trục lớp Type 45, vốn được thiết kế để vừa tạo lực đẩy cho tàu di chuyển vừa cung cấp điện cho các hệ thống trên tàu, thường có xu hướng bị hỏng hóc khi đi vào các vùng nước ấm.

Thành Đạt

Theo Independent