1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Google Earth - Hiểm hoạ an ninh toàn cầu

Một số nước bắt đầu lên tiếng lo ngại về những mối đe dọa an ninh mà dịch vụ tìm kiếm bản đồ Google Earth của công ty Google (Mỹ) có thể mang lại.

Lực lượng đặc biệt Nga hôm 2/9 cho rằng bọn khủng bố quốc tế có thể là những người thường xuyên sử dụng dịch vụ Google Earth - được tung ra hồi tháng 6 để cung cấp bản đồ các nước trên thế giới. Bọn khủng bố có thể sẽ thấy được những gì chúng cần trên những tấm ảnh chụp từ vệ tinh mà Google Earth cung cấp để tiến hành một vụ tấn công tại bất kỳ đâu trên thế giới.

 

Tướng Leonid Shazhin, một chuyên gia quân sự Nga, lo lắng: “Kể từ giờ, bọn khủng bố quốc tế không cần phải đích thân theo dõi một địa điểm nào đó mà chúng dự định tấn công. Một công ty đang làm việc đó thay chúng”. Dịch vụ Google Earth kết hợp khả năng tìm kiếm địa điểm với việc chụp ảnh từ vệ tinh và bản đồ của các nước. Hiện dịch vụ này bao gồm những hình ảnh chi tiết về nước Mỹ, Canada, Anh và nhiều thành phố lớn tại các nước khác.

 

Trước đó không lâu, Hàn Quốc đã bày tỏ sự lo ngại về việc dịch vụ Google Earth cung cấp hình ảnh vệ tinh chụp những địa điểm nhạy cảm của nước này như phủ tổng thống và các căn cứ quân sự, hải cảng... Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Man-soo cho biết Seoul đang thảo luận với Washington về hiểm họa an ninh mà những hình ảnh trên có thể gây ra cho đất nước họ. Báo chí Hàn Quốc cho rằng nếu những hình ảnh trên có độ phân giải càng cao thì hiểm họa về an ninh càng lớn.

 

Theo Phương Võ
Người lao động/MosNews, AFP