Giao tranh dữ dội tại Afghanistan kết thúc, 47 người thiệt mạng
(Dân trí) - Cuộc giao tranh ác liệt tại thủ đô Kabul của Afghanistan cuối cùng đã chấm dứt hôm nay, khoảng 18 giờ Taliban phát động các vụ tấn công. 32 tay súng, 8 nhân viên an ninh và 3 dân thường đã thiệt mạng.
Khói bốc lên tại hiện trường một vụ đọ súng ở Kabul sáng sớm ngày 16/4.
Taliban đã tiến hành các vụ tấn công phối hợp nhằm vào 7 địa điểm ở trung tâm thủ đô Kabul kể từ hôm qua. Các mục tiêu bao gồm quốc hội, trụ sở NATO và các đại sứ quán nước ngoài. Giao tranh chỉ chấm dứt 18 giờ sau đó.
Một phát ngôn viên của lực lượng an ninh Kabul cho biết tay súng cuối cùng, cố thủ gần toà nhà quốc hội ở phía tây thành phố, đã bị biêu diệt vào sáng sớm nay.
Lực lượng an ninh trước đó đã dồn các phần tử nổi dậy ra khỏi một khu ngoại giao trung tâm, nơi toạ lạc của vài đại sứ quán.
36 tay súng đã bị tiêu diệt. 8 thành viên của lực lượng an ninh và 3 dân thường cũng thiệt mạng trong vụ giao tranh, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Besmillah Mohammadi cho biết.
Cũng theo ông Mohammadi, khoảng 65 người - trong đó có 25 dân thường - đã bị thương.
Các tay súng cũng tiến hành các vụ tấn công tại các tỉnh Logar, Paktia và Nangarhar.
Tại Kabul, các đại sứ quán nước ngoài, các trụ sở NATO và toà nhà quốc hội Afghanistan đã trở thành những mục tiêu của vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào thành phố trong hơn 6 tháng qua.
Tại quận trung tâm Wazir Akbar Khan, các quan chức cho hay lực lượng đặc nhiệm Afghanistan và Na Uy đã đột kích một công trình xây dựng nơi các tay súng sử dụng làm căn cứ.
Taliban tuyên bố các vụ tấn công phối hợp là nhằm đáp trả những khẳng định gần đây của giới chức NATO rằng lực lượng nổi dậy đã yếu đi.
“Các vụ tấn công này là sự mở đầu của chiến dịch tấn công mùa xuân và chúng tôi đã lên kế hoạch cho chúng trong nhiều tháng”, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói.
Nghị sĩ Afghanistan Shukria Barakzai nói bà nghi ngờ về khả năng của lực lượng an ninh Afghanistan nhằm đối phó với các phần tử nổi dậy mà không có sự trợ giúp của quốc tế.
Bà Barakzai muốn một câu trả lời rõ ràng từ giới chức về việc tại sao phải mất quá nhiều thời gian để chấm dứt vụ tấn công.
Vụ tấn công đã đánh mất niềm tin của người Afghanistan, khi các phần tử nổi dậy lại một lần nữa chứng tỏ rằng chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công ngay ở trung tâm Kabul.
An Bình
Theo BBC