1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ đô Afghanistan rung chuyển vì bị đánh bom liên hoàn

(Dân trí)- Thủ đô Kabul của Afghanistan đã bất ngờ rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ liên tiếp vào lúc 13h35’ ngày 15/4 khi các tay súng Taliban tìm cách tấn công khu vực ngoại giao đoàn, tòa nhà Quốc hội và trụ sở NATO. Tấn công cũng đã xảy ra tại nhiều thành phố khác.

Thủ đô Afghanistan rung chuyển vì bị đánh bom liên hoàn

Khói bốc lên từ thủ đô Kabul sau vụ tấn công của các chiến binh Taliban chiều 15/4/2012

 

Cảnh sát Afghanistan cho biết các phần tử vũ trang đã phát động một loạt vụ tấn công vào những khu vực được canh phòng cẩn mật tại thủ đô Kabul và một vài thành phố khác.

Khi các vụ tấn công bắt đầu, người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng gần Đại sứ quán Mỹ. Sau đó, cơ quan đại diên ngoại giao Mỹ đã kéo còi báo động và yêu cầu nhân viên tìm chỗ ẩn nấp.

Theo lời các nhân chứng, một số kẻ đánh bom liều chết đã tấn công và chiếm giữ khách sạn "Ngôi sao Kabul” mới được xây dựng gần khu vực ngoại giao đoàn ở trung tâm thủ đô, nơi có đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, trụ sở Liên hợp quốc, đại sứ quán các nước và dinh tổng thống...

Gần như cùng lúc, một nhóm đối tượng khác tìm cách tấn công trụ sở Bộ Thương mại và xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội nhưng đã bị lực lượng an ninh chặn đứng và đẩy lùi.

Các tay súng đã chiếm giữ một tòa nhà gần trụ sở Quốc hội. Chiến sự đã nổ ra ác liệt tại ít nhất ba khu vực của thủ đô Kabul, trong đó có khu vực ngoại giao đoàn”, ông Qudratullah Jawid, quan chức phụ trách thông tin của Quốc hội Afghanistan, cho biết.

Trong khi đó, lực lượng NATO tại Afghanistan ra tuyên bố cho biết ít nhất 7 địa điểm ở Kabul đã bị tấn công trong ngày hôm nay. Đại sứ quán Mỹ cũng khẳng định đã xảy ra tấn công ở khu vực xung quanh tòa đại sứ.

Một số người dân tường thuật lại rằng họ đã nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tiếng súng máy hạng nặng kéo dài trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Rất nhiều cột khói đã bốc lên cuồn cuộn từ các tòa nhà sau đợt tấn công, trong khi tiếng còi hú vang lên khắp khu vực.

Các vụ tấn công cũng xảy ra ở ngoại vi thủ đô Kabul, nơi có đặt trụ sở của NATO, cùng thủ phủ của 3 tỉnh Logar, Paktia và Nangarhar.

Phiến quân Taliban đã nhận gây ra loạt tấn công trên, đồng thời khẳng định còn phát động một cuộc tấn công khác tại thành phố Jalalabad ở phía Đông đất nước.

Hiện chưa có thống kê chính thức về con số thương vong. Một nguồn tin bệnh viện cho biết đã tiếp nhận 5 người bị thương.

Loạt vụ tấn công này càng làm tăng thêm lo ngại về tình hình an ninh ở Afghanistan, đặc biệt sau khi quân đội nước ngoài rút hết về nước vào năm 2014.

Vũ Anh
Theo Reuters