1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA dự đoán tình hình chiến sự năm 2024

Thành Đạt

(Dân trí) - Giám đốc CIA dự đoán Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn trong cuộc xung đột với Nga vào năm 2024.

Giám đốc CIA dự đoán tình hình chiến sự năm 2024 - 1

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns (Ảnh: Reuters).

"Năm nay có thể sẽ là một năm khó khăn trên chiến trường Ukraine. Việc Mỹ rút lui khỏi cuộc xung đột vào thời điểm quan trọng này và cắt đứt hỗ trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử", Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns nhận định trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs hôm 30/1.

Theo ông Burns, Ukraine sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn, nhưng có thể khiến Nga phải trả giá đắt cho cuộc chiến bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến.

"Thách thức của Ukraine là chứng tỏ cho Nga thấy rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục xung đột, không chỉ bằng cách đạt được tiến triển trên tiền tuyến mà còn bằng cách tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến và giành được những lợi ích ổn định ở Biển Đen", ông Burns cho biết.

Bình luận của quan chức Mỹ dường như ám chỉ các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát tại Ukraine.

Đề cập đến việc Nga có thể đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Burns cho rằng "việc loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ leo thang sẽ là không khôn ngoan".

"Nhưng cũng không khôn ngoan nếu bị họ đe dọa một cách không cần thiết", người đứng đầu CIA nhận định.

Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hỗ trợ Ukraine không phải là từ thiện, mà là đầu tư vào an ninh của chính NATO.

Ông cũng cho rằng, để đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine, phương Tây cần tăng cường hỗ trợ cho Kiev và gửi thêm vũ khí, đạn dược cho nước này. Theo ông, "vũ khí cho Ukraine là con đường dẫn đến hòa bình".

Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cho thấy những dấu hiệu không còn mặn mà với việc viện trợ cho Ukraine khi chiến sự tiêu hao kéo dài.

Cuối năm ngoái, quốc hội Mỹ đã không thể thông qua đề xuất ngân sách 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Theo đề xuất này, Washington sẽ dành hơn 60 tỷ USD để viện trợ bổ sung cho Kiev.

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng trước các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine, điều đặc biệt quan trọng là quốc hội Mỹ phải ủng hộ đề nghị của Nhà Trắng liên quan đến việc viện trợ bổ sung cho Kiev.

Một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang điều chỉnh chiến lược về Ukraine do không chắc chắn về triển vọng viện trợ cho Kiev trong thời gian tới.

Theo chiến lược mới, Washington muốn Ukraine tăng cường phòng thủ để giữ phần lãnh thổ còn lại, ngăn chặn các cuộc tiến công của Nga. New York Times cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẵn sàng ký thỏa thuận ngừng bắn nếu Ukraine và phương Tây công nhận một số vùng lãnh thổ ở Ukraine bị Nga kiểm soát.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết, Kiev không có giải pháp thay thế nào ngoài việc đảm bảo nguồn viện trợ quân sự đang bị đình trệ của Mỹ.

Theo Reuters