1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU thừa nhận thất hứa 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - EU thừa nhận họ sẽ không thể cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo 155mm vào tháng 3 như đã cam kết trước đó.

EU thừa nhận thất hứa 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo ở Bakhmut (Ảnh: AFP).

Liên minh châu Âu ngày 31/1 thừa nhận sẽ không đạt được mục tiêu gửi 1 triệu quả đạn pháo tới Ukraine vào tháng 3, mà chỉ đạt được một nửa.

Phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels, nhà ngoại giao hàng đầu của khối, Josep Borrell, cho biết khoảng 52% số đạn pháo đã hứa sẽ được chuyển giao vào tháng 3.

EU cho biết mục tiêu ban đầu là 1 triệu quả đạn pháo dự kiến sẽ đạt được vào cuối năm nay.

Mục tiêu 1 triệu quả đạn được đưa ra để đáp ứng nhu cầu của Ukraine về đạn pháo 155mm, vốn đã trở thành vũ khí then chốt trong cuộc chiến tiêu hao dữ dội giữa Ukraine và Nga.

Ông Borrell giải thích lý do EU không thực hiện được lời hứa: "Ban đầu (việc sản xuất) có sức ì nhất định, nhưng sau khi mọi thứ vào guồng, chúng có thể tăng tốc".

Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, năng lực sản xuất đạn pháo ở châu Âu đã tăng 40% kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát và dự kiến sẽ đạt 1,4 triệu quả đạn mỗi năm vào cuối năm 2024.

Ông Borrell nói với các phóng viên rằng Cơ quan Quốc phòng Châu Âu đã ký 60 hợp đồng khung để mua chung đạn 155mm.

Ông cho biết: "Các hợp đồng này có công suất dự phòng với lượng đạn ước tính là 1,5 triệu quả. Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn và đó là thông điệp mà tôi đã chuyển tới các quốc gia thành viên: Các bạn phải hành động nhiều hơn và nhanh chóng hơn vì ở tuyến đầu, cuộc chiến rất khốc liệt".

Ngoài ra, các bộ trưởng quốc phòng EU đồng ý sẽ đào tạo thêm 20.000 binh sĩ Ukraine, bên cạnh con số 40.000 quân nhân trước đó, theo ông Borrell.

Giới chức phương Tây dường như lo ngại về việc Nga gia tăng sản xuất đạn pháo sẽ khiến nỗ lực giành lại lãnh thổ Ukraine trở nên thách thức hơn nữa. Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào đạn dược do phương Tây viện trợ khi kho vũ khí từ thời Liên Xô đang cạn dần.

Một số ước tính cho thấy các nhà máy của Nga có thể sẽ giao 2 triệu quả đạn pháo vào năm nay, con số có thể tạo ra ưu thế áp đảo trên chiến trường.  

Theo chuyên gia Stephen Bryen tại Trung tâm Chính sách An ninh và Viện Yorktown (Mỹ), cuộc xung đột Nga - Ukraine cho thấy, năng lực sản xuất quốc phòng của phương Tây chưa có sự chuẩn bị cho cuộc chiến lớn.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine