1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Venezuela:

Đối thủ không chấp nhận chiến thắng của ông Maduro

(Dân trí) - Lãnh đạo đối lập Venezuela Henrique Capriles hôm nay đã từ chối chấp nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng cầm quyền Nicolas Maduro và yêu cầu kiểm phiếu lại.

 
Ông Capriles (áo vàng) cho rằng đã có gian lận để lật ngược kết quả bầu cử ở Venezuela.

Ông Capriles (áo vàng) cho rằng đã có gian lận để lật ngược kết quả bầu cử ở Venezuela.
 

“Chúng ta có kết quả khác nhau”, ông Capriles cho biết trong bài phát biểu trước cả nước ngay sau nửa đêm và cáo buộc hàng ngàn sai phạm đã xảy ra trong ngày bầu cử chủ nhật. “Ông Maduro, nếu ông đã phạm luật trước đây, thì giờ ông càng vi phạm nhiều hơn”, ông Capriles cáo buộc đối thủ.

 

Giới chức bầu cử Venezuela công bố, với 99,12% số phiếu được kiểm, ông Maduro dẫn trước với 50,66% số phiếu, trong khi ông Capriles về sau, với 49,07% phiếu.

 

Theo ông Capriles, đảng của ông đã thông báo về hơn 3.200 sai phạm trong tiến trình bầu cử và ông cho rằng trên thực tế ông Maduro đã bị thua trong cuộc bầu cử.

 

“Tôi muốn sự thật được công khai”, ông Capriles cho hay trong bài phát biểu. “Chúng tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng để hé lộ điều này”.

 

Trong khi đó giới chức Venezuela cho hay cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ và không có bằng chứng về sai phạm, khi có gần 200 quan sát viên quốc tế giám sát cuộc bầu cử. Trước sự phản đối của phe đối lập, ông Maduro đã chấp nhận kiểm phiếu lại

 

“Họ (phe đối lập) muốn kiểm phiếu lại và chúng tôi hoan nghênh việc kiểm lại…Tôi chính thức yêu cầu Ủy ban bầu cử quốc gia tiến hành kiểm lại phiếu”, ông Maduro ra tuyên bố cho biết.

 

Trong bài phát biểu sau khi các phòng bỏ phiếu được đóng cửa, ông Capriles đã kêu mọi người thông báo về những sai phạm mà họ thấy.

 

“Hôm nay, mọi người Venezuela là phóng viên. Nếu bạn thấy một số sai phạm hãy chụp ảnh và gửi chúng lên các mạng diễn đàn. Capriles cũng cho biết thêm dù kết quả kiểm lại có như thế nào ông cũng sẽ “tôn trọng nguyện vọng của người dân”.

 

Song trên trang Twitter của mình, ông Capriles lại chỉ trích đối thủ, cho rằng đã có kế hoạch thay đổi kết quả bầu cử. Điều phối viên chiến dịch tranh cử của ông Capriles cũng cho rằng đảng của ông Maduro cũng “ đang dẫn dắt sai người dân ở nước này”.

 

 

Phan Anh

Theo AFP