1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cấp phó của ông Chavez đắc cử Tổng thống Venezuela

(Dân trí) – Ông Nicolas Maduro, người được cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tiến cử trước khi qua đời, đã đắc cử tổng thống của quốc gia Nam Mỹ khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Ông Nicolas Maduro đã được bầu làm Tổng thống Venezuela.

Ông Nicolas Maduro đã được bầu làm Tổng thống Venezuela.

Thông tin vừa được người phát ngôn của ủy ban bầu cử Venezuela công bố với báo giới. Theo hãng tin BBC, ông Nicolas Maduro đã giành chiến thắng với cách biệt rất sít sao so với đối thủ Henrique Capriles.

Tỷ lệ phiếu bầu dành cho người được cố tổng thống Hugo Chavez tiến cử là 50,7%. Trong khi đó đối thủ của ông giành được 49,1% số phiếu.

Người phát ngôn ủy ban bầu cử Venezuela cũng khẳng định kết quả này là “không thể đảo ngược”. “Đây là những kết quả không thể đảo ngược do người dân quyết định”, chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia Tibisay Lucena tuyên bố.

Trước đó trong ngày Chủ Nhật, ứng viên Capriles từng úp mở về khả năng có gian lận trong bầu cử. Dù vậy đến nay ông Capriles chưa đưa ra bình luận nào.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thủ đô Caracas ông Maduro tuyên bố mình đã có một chiến thắng “xứng đáng, hợp pháp và hợp hiến”.

Khoảng 80% cử tri Venezuela đã tham gia cuộc bầu cử này.

Cuộc bầu cử diễn ra chưa đầy 6 tuần sau khi Tổng thống Chavez qua đời ở tuổi 58 tại một bệnh viện quân sự do căn bệnh ung thư. Sự qua đời của ông đã khiến cả nước Venezuela thương tiếc và khiến ông Maduro, người được chính ông Chavez tiến cử, có ưu thế lớn.

Theo kênh CNTV của Trung Quốc, ông Maduro năm nay 50 tuổi, từng là lãnh đạo công đoàn khi còn là lái xe tại Caracas. Mối quan hệ thân cận giữa ông và ông Chavez bắt đầu từ năm 1992 khi ông Chavez bị tống giam sau một cuộc đảo chính bất thành. Maduro là người đứng ra vận động để ông Chavez được trả tự do vào năm 1994.

Đến năm 2000, ông Maduro trở thành đại biểu quốc hội. Năm 2005 ông được bầu làm chủ tịch quốc hội. Từ năm 2006 ông giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao của Venezuela suốt 6 năm liền trước khi trở thành Phó tổng thống và được ông Chavez lựa chọn làm người kế nhiệm tháng 12/2012 khi ông chuẩn bị lên được điều trị ung thư.

Trong chiến dịch tranh cử của mình Maduro khẳng định mình là “con trai” của Chavez. Câu khẩu hiệu của ông đó là: “Chavez vạch đường, Maduro cầm lái”. Ông cam kết sẽ tiếp tục kế hoạch phát triển quốc gia đã được ông Chavez đưa ra hồi năm ngoái, trong đó có cam kết thúc đẩy kinh tế trong nước, nâng cao năng lực của chính phủ và mở rộng phúc lợi xã hội. Ông cũng hứa tăng lương tối thiểu thêm 40% sau khi đắc cử.

Thanh Tùng
Tổng hợp