1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Armenia tập trận với Mỹ là việc "đáng báo động"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thông tin về việc Armenia có kế hoạch tham gia tập trận chung với Mỹ là "đáng báo động" và Moscow sẽ theo dõi kỹ lưỡng tình hình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Điện Kremlin: Armenia tập trận với Mỹ là việc đáng báo động - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Về cuộc tập trận, tin tức này chắc chắn là đáng báo động, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Đó là lý do chúng tôi sẽ phân tích sâu tin tức và theo dõi sát diễn biến", TASS dẫn lời ông Peskov sau khi ông được yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Armenia thông báo nước này sẽ tổ chức tập trận chung Đối tác Đại bàng 2023 ("Eagle Partner") với Mỹ trên lãnh thổ Armenia vào các ngày 11-20/9. Cuộc tập trận nhằm "tăng mức độ tương hỗ" giữa lực lượng Armenia và Mỹ trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.

Hôm 4/9, Gunther Fehlinger, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu về Mở rộng NATO, đã kêu gọi Armenia gia nhập khối này. Cuối ngày hôm đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Armenia Vahan Kostanyan nói rằng đất nước mình đã hợp tác với NATO dưới nhiều hình thức khác nhau và sẵn sàng tiếp tục quá trình này.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan vào hôm 3/9 đã đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Yerevan khi khẳng định việc phụ thuộc hoàn toàn vào Nga về mặt an ninh là "sai lầm chiến lược".

Ông cũng cho rằng Armenia không được đảm bảo an ninh trước các hành động của nước láng giềng Azerbaijan đối với khu vực Nagorno-Karabakh mà hai nước này đang tranh chấp.

Phản hồi, Điện Kremlin khẳng định Nga đang thực hiện nghĩa vụ của mình với Armenia và Moscow "sẽ không đi đâu cả".

Nga có căn cứ quân sự thường trực ở Armenia, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Moscow lãnh đạo.

Phu nhân Thủ tướng Pashinyan vào ngày 6/9 đã có mặt tại Kyiv để tham dự sự kiện của các đệ nhất phu nhân/phu quân. Bà đã có lần đầu tiên cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine kể khi xung đột bùng nổ.

Theo TASS, Reuters, Moscow Times