1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremin cảnh báo hậu quả nếu Ba Lan đưa quân đến sát biên giới Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Bất cứ quyết định nào của Phần Lan cho phép lực lượng quân sự Ba Lan tập trung gần biên giới Nga sẽ bị coi là mối đe dọa, Điện Kremlin cảnh báo.

Điện Kremin cảnh báo hậu quả nếu Ba Lan đưa quân đến sát biên giới Nga - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Reuters đưa tin, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera cuối ngày 28/11 đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X rằng, Ba Lan sẽ cử cố vấn quân sự đến Phần Lan, một đồng minh NATO, để đáp lại "yêu cầu chính thức về việc hỗ trợ khi biên giới Phần Lan đối mặt với nguy cơ hứng chịu một cuộc tấn công hỗn hợp".

"Một nhóm cố vấn quân sự sẽ cung cấp kiến thức tại chỗ về an ninh biên giới, cũng như về mặt hoạt động", ông Siewiera cho hay.

Phản ứng về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Không có xung đột, không có ai hay điều gì đe dọa Phần Lan. Trong trường hợp này, đây chắc chắn là một biện pháp thái quá để đảm bảo an ninh biên giới vì không có mối đe dọa nào ở đó và trên thực tế không có căng thẳng".

Ông Peskov gọi ý tưởng tập trung lực lượng quân sự Ba Lan ở biên giới giữa Phần Lan - Nga là "vô cớ và vô căn cứ".

Ông cảnh báo: "Hoạt động tập trung lực lượng có thể kéo theo căng thẳng. Người Phần Lan nên nhận thức rõ rằng đối với chúng tôi, điều này sẽ gây ra mối đe dọa".

Tuy nhiên, Cơ quan Biên phòng và Bộ Nội vụ Phần Lan ngày 28/11 nói rằng họ không nắm được bất cứ thông tin nào về việc Ba Lan có ý định điều cố vấn quân sự đến biên giới Phần Lan - Nga. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Phần Lan chưa đưa ra bình luận.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, Tổng thống Sauli Niinisto đã hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Warsaw vào tuần trước nhưng họ không thảo luận về hợp tác quân sự ở biên giới Phần Lan với Nga.

Phần Lan đã khiến Nga tức giận vào đầu năm nay khi gia nhập NATO, chấm dứt nhiều thập niên trung lập, không liên kết quân sự do cuộc xung đột ở Ukraine.

Mối quan hệ giữa hai nước này gần đây càng căng thẳng hơn. Chính phủ Phần Lan ngày 28/11 thông báo sẽ đóng cửa khẩu thứ 8 và là cửa khẩu cuối cùng với Nga để ứng phó làn sóng nhập cư bất hợp pháp thông qua biên giới Nga. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có hàng hóa được phép qua lại giữa hai nước.

Nga bác cáo buộc của Phần Lan và khẳng định lực lượng biên phòng của nước này chỉ cho phép những người có quyền hợp pháp đi qua. Moscow cho rằng Helsinki không thiện chí để đạt được giải pháp thông qua các kênh ngoại giao liên quan đến vấn đề di cư và vi phạm quyền cũng như lợi ích của người Phần Lan và người Nga.

Phần Lan có đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Từ tháng 4, Phần Lan bắt đầu dựng hàng rào an ninh bằng lưới thép, có trang bị hệ thống giám sát ở biên giới với Nga. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Phần Lan sẽ xây dựng được khoảng 200km hàng rào tại những khu vực quan trọng dọc biên giới hai nước.

Theo TASS, Reuters