1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng Cộng hòa đồng loạt chỉ trích việc bà Clinton không bị truy tố

(Dân trí) - Sau khi Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đề nghị không truy tố đối với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về vụ sử dụng thư điện tử cá nhân cho mục đích công vụ khi còn đương chức, một loạt quan chức đảng Cộng hòa lên tiếng chỉ trích quyết định này và cho rằng đã có sự thiên vị rõ rệt ở đây.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan (Ảnh: Bloomberg)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan (Ảnh: Bloomberg)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan là một trong những người đầu tiên lên tiếng chỉ trích quyết định của Giám đốc FBI James Comey ngày 5/7 khi không truy tố cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

“Mặc dù tôi rất tôn trọng tính chuyên nghiệp trong việc thực thi luật pháp của FBI nhưng tuyên bố này đã trái luật. Không ai được ưu tiên trước pháp luật. Dựa trên những gì mà Giám đốc FBI tuyên bố, có vẻ như những quy định của pháp luật đã không được đảm bảo”, tờ USAToday trích lời ông Ryan cho biết.

“Việc không khởi tố cựu Ngoại trưởng Clinton khi để xảy ra bất cẩn trong việc quản lý và truyền tải thông tin an ninh quốc gia sẽ tạo ra một tiền lệ xấu”, ông Ryan nói thêm.

Trong khi đó, chia sẻ với hãng tin CNN sau quyết định của Giám đốc FBI, người phát ngôn của Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Sean Spicer cho rằng mặc dù FBI không đưa ra đề nghị buộc tội nhưng những bằng chứng trên thực tế đã phơi bày “một bản cáo trạng rõ ràng” đối với bà Clinton. Ông Spicer khẳng định đây là một vấn đề nghiêm trọng khi rõ ràng có ai đó “không hiểu tầm quan trọng của an ninh quốc gia”.

Ông Ryan và ông Spicer là hai trong số nhiều quan chức đảng Cộng hòa bày tỏ sự bất bình trước quyết định không khởi tố bà Clinton của FBI.

Kevin McCarthy, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện nhận định tuyên bố của giám đốc FBI về hành vi “không thể chối cãi” của bà Clinton “thực sự vô trách nhiệm”. “Những gì ông Comey đã tuyên bố về quyết định của bà Clinton khi sử dụng thư điện tử cá nhân vốn chưa được bảo mật để phục vụ cho mục đích công vụ trong thời gian còn là Ngoại trưởng, trong đó có cả các thông tin mật, là những phát biểu cực kỳ vô trách nhiệm”, ông McCarthy nói.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio gọi hành động của bà Clinton là “cẩu thả”, thậm chí có thể làm nguy hại đến an ninh quốc gia và đẩy cuộc sống của người dân Mỹ vào chỗ nguy hiểm. Người phát ngôn Ủy ban Quốc hội Cộng hòa quốc gia (NRCC) Bob Salera nhận định: “Cuộc điều tra của FBI cho thấy trong thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton quan tâm tới việc che giấu thông tin trước công chúng còn hơn việc bảo vệ an ninh quốc gia. Người Mỹ không còn tin tưởng Hillary Clinton nữa, và chiến dịch hậu bê bối này sẽ phải trả giá vào tháng 11 tới”.

Điều đáng nói là, không chỉ các lãnh đạo của đảng Cộng hòa chỉ trích quyết định của FBI đối với bà Clinton mà ngay cả những thành viên thuộc đảng Dân chủ, đặc biệt là những người ủng hộ ứng viên tổng thống đối thủ của bà Clinton là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng thể hiện sự thất vọng về quyết định của Cục điều tra liên bang Mỹ.

Ngày 5/7, Giám đốc FBI James Comey cho biết bà Clinton đã gửi và nhận các thông tin được coi là bí mật, thậm chí nhiều tài liệu là tối mật. Tuy nhiên, các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Clinton và các trợ lý của bà "cố tình" tìm cách phạm luật và rằng "không có công tố viên nào truy tố một vụ việc như vậy".

Ông Comey cho biết ông sẽ đề nghị với Bộ Tư pháp Mỹ không khởi tố đối với bà Clinton trong vụ điều tra sử dụng thư điện tử cá nhân cho mục đích công vụ. Kết luận của FBI có thể coi là tín hiệu có lợi cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton.

Thành Đạt

Tổng hợp