1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Đàm phán 6 bên sẽ được nối lại vào đầu năm tới”

(Dân trí) – Cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đang bế tắc suốt thời gian qua, có khả năng sẽ được nối lại vào đầu năm tới – hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm qua dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết.

 

“Đàm phán 6 bên sẽ được nối lại vào đầu năm tới” - 1

Các bên tham gia đàm phán 6 bên hồi tháng 10/2008 ở Bắc Kinh, Trung Quốc

“Cuộc đàm phán 6 bên phải được nối lại trước tháng 2 tới để duy trì đà xúc tiến”, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc đề nghị không nêu tên nói với Yonhap. Tin cho biết thêm các nước liên quan đang cùng nỗ lực cho cuộc đàm phán này.

“Cam kết của chúng tôi (chính phủ Hàn Quốc) là nối lại các cuộc thương lượng sớm nhất có thể”, Yonhap dẫn một nguồn khác cho biết.

Theo các nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, nếu được nối lại, cuộc đàm phán đa phương này sẽ có thể diễn ra vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng 2.

Vẫn theo Yonhap, các nguồn tin cũng đề cập đến khả năng có một cuộc gặp nữa giữa Mỹ và Triều Tiên trước khi các bên ngồi vào bàn đàm phán đa phương vì bất đồng cơ bản giữa hai nước này vẫn rất quan trọng vào thời điểm hiện nay.

Ông Stephen Bosworth, đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân, nói với báo giới ngay sau chuyến thăm Triều Tiên hồi đầu tháng này rằng Mỹ và Triều Tiên đã đạt được sự hiểu biết chung về việc cần thiết phải nối lại đàm phán 6 bên và thực thi Tuyên bố Chung tháng 9/2005.

Trong thời gian ở Bình Nhưỡng, ông Bosworth cũng bày tỏ Mỹ hy vọng nối lại đàm phán 6 bên trong hai tháng đầu của năm tới, trong khi Bình Nhưỡng muốn Washington “cung cấp lý do và điều kiện cần thiết” cho việc nước này trở lại bàn đàm phán.

Được khởi động năm 2003, đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản.

Triều Tiên đã tẩy chay bàn đàm phán này hồi tháng 4 để phản đối nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án các vụ thử tên lửa của nước này, nhưng cũng tỏ tín hiệu trở lại đàm phán sau cuộc gặp với ông Bosworth hồi đầu tháng.

Nhật Mai
TheoYonhap, Xinhua