1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại tá Anh: Tổng thống Zelensky dường như đã mệt mỏi

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất về năng lực lãnh đạo, thậm chí còn lớn hơn những ngày của gần 2 năm trước khi xung đột mới bùng nổ, đại tá người Anh, Richard Kemp đánh giá.

Đại tá Anh: Tổng thống Zelensky dường như đã mệt mỏi - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Telegraph).

Theo Telegraph, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Những chia rẽ công khai ngày càng tăng giữa ông và các nhà lãnh đạo chính trị khác, chẳng hạn như cựu Tổng thống Petro Poroshenko và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, được xem chính là hệ quả của một "trò chơi đổ lỗi" do những bế tắc trong cuộc xung đột.

Tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn nữa, Tổng thống Zelensky và Tổng tham mưu trưởng, tướng Valery Zaluzhny, dường như cũng đang có mâu thuẫn. Khi tướng Zaluzhny thừa nhận cuộc xung đột đã đi vào bế tắc, sau đó ông Zelensky đã công khai khiển trách vị tướng của mình.

Thực tế này cho thấy có vẻ Ukraine thiếu một chiến lược rõ ràng để giải quyết cuộc xung đột trong tương lai.

Nhà lãnh đạo nước này tiếp tục khẳng định Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ từ tay Nga, mặc dù Tổng thống Zelensky dường như không còn nói về các mốc thời gian nữa sau khi hứa hẹn quá nhiều về hiệu quả của cuộc phản công mùa hè nhưng lại không đạt được.

Mất tinh thần trước thất bại của cuộc phản công đó, một số người ở Ukraine hiện đang nói về một hiệp định hòa bình nào đó. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể được đưa ra trưng cầu dân ý.

"Lần cuối cùng tôi ở Kiev, chắc chắn đã có cuộc thảo luận giữa một số nhà lãnh đạo chính trị về ý tưởng của một thỏa thuận hòa bình trong đó Nga sẽ chấp nhận tư cách thành viên NATO của Ukraine để đổi lấy đảm bảo rằng, Ukraine sẽ không nỗ lực giành lại lãnh thổ hiện do Moscow nắm giữ", đại tá Kemp nói.

Có thể cuộc nói chuyện như vậy chỉ là sự bồng bột khi bực tức nhưng đó là nguồn năng lượng lạc quan lớn đối với các đồng minh của Kiev khi họ đều không muốn gì hơn ngoài một thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt.

Nhưng bất kỳ một định hướng nghiêm túc nào về các cuộc đàm phán hòa bình đều là hiện thân rõ ràng cho sự thất bại của Ukraine. Tạm gạt vấn đề chính trị ở Mỹ và EU sang một bên, ít nhất vào thời điểm hiện tại, về cơ bản thì phương Tây đã hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự, Mỹ và châu Âu cho đến nay vẫn từ chối cung cấp đủ cho Ukraine để có thể giành chiến thắng trong cuộc đương đầu với Nga.

Mỹ và châu Âu áp dụng "chiếc phanh" này vì lo ngại sẽ kích động Nga leo thang xung đột hơn ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Với khả năng phía Ukraine sẽ là bên gợi ý về các cuộc đàm phán hòa bình, điều đó sẽ làm tăng thêm nỗi lo ngại mới về việc Nga sẽ từ chối hoặc chấp nhận. Nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev cũng sẽ cạn kiệt trong thời gian dài. Phía Nga biết quá rõ về điều đó và đây là lý do vì sao Moscow nhiều lần nói rằng luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình.

Vì vậy, Tổng thống Zelensky cần phải chấm dứt tình trạng trì trệ và mất đoàn kết vốn ngày càng ăn mòn đất nước và làm suy yếu nỗ lực chiến đấu của Ukraine.

Nhà lãnh đạo này cũng nên đặt ra tầm nhìn chiến lược thống nhất cho đất nước mình. Cho đến nay, ông vẫn chưa đưa ra bất kỳ chiến lược thực sự nào, ngoài việc gợi ý rằng, trọng tâm sẽ chuyển sang bán đảo Crimea và Biển Đen trong khi tăng cường phòng thủ trước những bước tiến tiềm năng của Nga ở phía đông. Điều này sẽ không hiệu quả nếu ông kỳ vọng vào sự hỗ trợ của phương Tây.

Tổng thống Zelensky có thể đã kiệt sức sau gần 2 năm chiến sự, nhưng điều cấp bách là giờ ông phải tập trung vào việc giành lại thế chủ động.

Theo Telegraph