1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan xây dựng trái phép ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình

(Dân trí) - Hãng tin Đài Loan CNA ngày 16/8 cho hay, Cục cảng và hàng hải Đài Loan đang xây dựng ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền.

Đài Loan xây dựng trái phép ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình - 1

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CNA)

Bài báo cho biết, ngọn hải đăng này sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 9/2015.  Đài Loan cho rằng, sau khi đưa vào sử dụng, ngọn hải đăng giúp khẳng định chủ quyền (phi pháp) của Đài Loan tại đảo Ba Bình, bảo đảm hơn nữa cho các tàu thuyền qua lại tại quần đảo Trường Sa, phục vụ nghĩa vụ quốc tế đảm bảo an toàn hàng hải tại Biển Đông.

Cục cảng và hàng hải Đài Loan cho hay, ngọn hải đăng này có chiều cao gần 14 mét, có tầm hoạt động hơn 10 hải lý.

Hiện tại Đài Loan cũng đang xây dựng trái phép cầu tàu phục vụ neo đậu cho tàu tuần tra 3.000 tấn, triển khai nâng cấp đường băng tại đảo Ba Bình nhằm tạo lợi thế trên quần đảo Trường Sa lẫn Biển Đông khi tình hình khu vực ngày càng căng thẳng.

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Đài Loan chiếm trái phép từ năm 1956.

Hương Giang

Theo CAN

Đài Loan xây dựng trái phép ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình - 2