1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan điều tàu tuần tra lớn nhất tới đảo Ba Bình

(Dân trí) - Lực lượng cảnh sát biển Đài Loan đã điều tàu tới khu vực đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, để tham gia hoạt động tuần tra trái phép trong khoảng thời gian 5 ngày.

Tàu Cao Hùng CG-129 là thuộc lớp tàu tuần tra lớn nhất của Đài Loan. (Ảnh:

Tàu Cao Hùng CG-129 là thuộc lớp tàu tuần tra lớn nhất của Đài Loan. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/6 trích dẫn thông tin trên từ tờ Liên Hợp buổi tối của Đài Loan, đồng thời cho biết chiếc tàu được cử đi mang tên Cao Hùng CG-129, là chiếc tàu tuần tra lớn nhất, thuộc lớp 3.000 tấn của lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan.

Bài báo cho hay, Cao Hùng CG-129 bắt đầu bí mật rời càu tàu cảng Cao Hùng ngày 11/6, di chuyển tới khu vực biển đảo Ba Bình để cùng biên đội tàu của Đài Loan tổ chức “thao diễn bích hải” với nhiệm vụ là tuần tra và thực hiện tiếp tế thực phẩm cho binh lính đồn trú trái phép trên đảo.

Tham dự đợt tuần tra này còn có Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Đài Loan Vương Sùng Nghi, với mục đích xem xét tiến độ thi công càu tàu mới mà Đài Loan triển khai xây dựng trái phép tại đảo Ba Bình. Dự kiến ngày 15/6 tàu Cao Hùng hoàn thành nhiệm vụ tuần tra và rời đảo Ba Bình. 

Tàu Cao Hùng CG-129 hiện là một trong số tàu tuần tra lớn nhất của Đài Loan với chiều dài 119 m, chiều rộng 15,2 m, chiều cao 8,2 m, tốc độ tối đa 24 hải lý/h, hành trình liên tục khoảng 10.000 hải lý. Trên tàu còn được  biên chế các loại vũ khí như pháo 40 mm, súng máy cỡ nòng 20 mm, súng máy T75, vòi rồng phun xa tới hơn 120 m. 

Đài Loan liên tục cử đoàn kiểm tra tới đảo Ba Bình để khảo sát các hoạt động xây dựng trái phép tại đảo Ba Bình. Hiện tại Đài Loan đang xây dựng càu tàu phục vụ neo đậu cho tàu tuần tra 3.000 tấn, triển khai nâng cấp đường băng tại đảo Ba Bình nhằm tạo lợi thế trên quần đảo Trường Sa lẫn Biển Đông khi tình hình khu vực ngày càng căng thẳng. 

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Loan chiếm trái phép từ năm 1956.

Hương Giang
Theo Thời báo Hoàn Cầu