1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan thành lập đội chống tin tặc Trung Quốc

(Dân trí) - Đài Loan đang chuẩn bị thành lập một đội chống tin tặc mới để đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ các hacker Trung Quốc.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đơn vị mới dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/7 và sẽ có nhiệm vụ chống lại các cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web chính thức, hãng tin United Evening tại Đài Đắc đưa tin.

Với việc thành lập đơn vị mới, quân đội Đài Loan sẽ có tổng cộng 4 đơn vị được giao các nhiệm vụ liên quan tới bảo vệ thông tin và chống tin tặc.

Các trang web của chính quyền Đài Loan thường xuyên bị tấn công bởi các tin tặc từ Trung Quốc, thường là khi các cuộc tranh cãi giữa 2 bên, giới chức quân đội hòn đảo cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm ngoái, các tin tặc đã tiến hành hơn 1 triệu cuộc tấn công nhằm vào trang web của Cục an ninh quốc gia (NSB) của Đài Loan, theo tờ Liberty Times. NSB không tiết lộ có bao nhiêu cuộc tấn công từ Trung Quốc, nhưng nói rằng tất cả các âm mưu xâm nhập đã bị ngăn chặn.

2 tháng trước, NSB đã miêu tả mối đe dọa an ninh mạng từ đại lục là "rất nghiêm trọng".

"Các vụ tấn công trên mạng của của Trung Quốc được tổ chức bởi các đơn vị quân đội và chính phủ, sử dụng các vi-rút để tấn công các trang web quân sự, kinh tế và chính quyền Đài Loan", NSB cho biết trong một báo cáo được tờ Liberty Times đăng tải.

Mặc dù quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã ấm lên rõ rệt kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên năm quyền tại Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ sát nhập, kể cả bằng biện pháp vũ lực nếu cần.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng cáo buộc Trung Quốc là chủ mưu của các vụ tấn công mạng nhằm vào các trang web chính phủ và các công ty của Mỹ.

Truyền thông Australia mới đây đưa tin, bản thiết kế của một tòa nhà hiện đại đang được xây dựng ở Canberra để làm trụ sở cơ quan tình báo Australia đã bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp.

An Bình
Theo AFP