1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đón con thứ 8

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chào đón con chung với người vợ thứ 3 và là người con thứ 8 của ông.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đón con thứ 8 - 1

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng vợ, bà Carrie Johnson, và người con mới sinh (Ảnh: Telegraph).

"Chào mừng Frank Alfred Odysseus Johnson đến với thế giới vào lúc 9h15 ngày 15/7", Carrie Johnson, vợ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, viết trên Instagram, đăng kèm ảnh bế con trai mới chào đời.

Gia đình cựu thủ tướng Anh bày tỏ rõ niềm vui và sự phấn khích khi chào đón thành viên mới. 

"Tôi yêu từng phút giây con ngủ say. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy hai đứa lớn ôm lấy em trai mới chào đời của chúng với niềm vui và sự phấn khích như vậy. Tất cả chúng tôi đều rất hứng khởi", bà Carrie chia sẻ thêm.

Bà Carrie và ông Boris Johnson kết hôn vào năm 2021 khi đã có một con chung là Wilfred sinh năm 2020. Đến tháng 12/2021, cặp đôi chào đón người con thứ 2 là Romy.

Bà Carrie Johnson, 35 tuổi, là người vợ thứ ba của cựu thủ tướng Anh.

Trước đó, ông Johnson đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Ở cuộc hôn nhân thứ hai với luật sư Marina Wheeler, ông Johnson có 4 người con. Ngoài ra, cựu thủ tướng Anh còn có một cô con gái khác ngoài giá thú.

Vào tháng 7/2022, ông Boris Johnson tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian là người đứng đầu chính phủ Anh, ông Johnson đã để lại dấu ấn trên trường quốc tế vì những nỗ lực nhằm hỗ trợ chính quyền Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Được nhận xét là một người quyết liệt, mạnh mẽ và cởi mở, Thủ tướng Johnson được xem là đồng minh thân cận nhất ở phương Tây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đánh giá rất cao vai trò của ông Johnson trong việc mở rộng NATO. Những nỗ lực của ông đã giúp NATO giải quyết các bất đồng nội bộ và tiến tới việc kết nạp thêm Thụy Điển và Phần Lan làm thành viên.

Phương Anh

Theo AFP

Theo AFP