1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov: Hẫng bước sau những sai lầm

(Dân trí) - Cựu Thị trưởng Mátxcơva, ông Yuri Luzhkov đã nộp đơn lên Hội đồng chính trị tối cao của đảng Nước Nga Thống nhất để xin ra khỏi đảng - hành động đồng nghĩa với việc ông cũng mất luôn chức đồng Chủ tịch Hội đồng tối cao đảng này.

Cựu Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov: Hẫng bước sau những sai lầm - 1


Ông Yuri Luzhkov

Cơ quan báo chí của Tòa thị chính Mátxcơva và Thư ký báo chí tổng thống Nga hôm qua đã xác nhận tin trên. Trước đó, Tổng thống Medvedev đã ký lệnh cách chức thị trưởng thủ đô Yuri Luzhkov trước hạn định. Sắc lệnh về "chấm dứt trước nhiệm kỳ quyền hạn của thị trưởng Mátxcơva" viết ông Luzhkov bị bãi nhiệm do đánh mất lòng tin của Tổng thống Nga.

Ông Vyacheslav Volodin, thư ký của đảng Nước Nga Thống nhất, nói: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi nghe tin một trong những thành viên sáng lập của đảng này, vì những sai phạm do chính ông gây ra, đã để mất lòng tin của Tổng thống”. Ông này cũng xác nhận đảng cầm quyền đang thảo luận về các ứng cử viên cho vị trí thị trưởng mới của Mátxcơva.

Ông Yuri Luzhkov là một chính trị gia quyền lực ở Nga. Bị cách chức sau suốt 18 năm đảm nhiệm cương vị thị trưởng thành phố Mátxcơva, ông để lại những đánh giá trái chiều về kết quả quản lý và lãnh đạo của mình.

Theo dư luận Nga, giai đoạn thứ nhất là vào những năm 1990, khi ông Luzhkov đã làm rất nhiều cho thành phố và tạo lập mô hình xã hội định hướng kinh tế đại đô thị. Tất nhiên, vị trí thuận lợi của Mátxcơva tạo điều kiện thực hiện ý tưởng này. Giai đoạn lãnh đạo tiếp theo của ông Luzhkov là thời kỳ đan xen các biểu hiện tiêu cực như sự nhập cư bất hợp pháp ồ ạt, tham nhũng tràn lan, xuất hiện không ngừng những điểm xây dựng mới trong thành phố, vi phạm cảnh quan đô thị và lợi ích của người dân.

Vấn đề từ chức đã được bắt đầu đề cập vào mùa hè năm nay, khi Mátxcơva ngạt thở trong khói bụi. Văn phòng Tổng thống nhắc nhở rằng sự trở về từ kỳ nghỉ phép của thị trưởng là quá muộn màng. Bản thân ông Luzhkov thì tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cùng thời điểm này, báo chí địa phương liên tiếp phát tin bài chỉ trích Thị trưởng Luzhkov phá vỡ kiến trúc đô thị và tỏ ra bất lực trước nạn ách tắc giao thông ở thủ đô Nga. Có tờ báo còn đổ lỗi cho ông Luzhkov bao che để vợ ông là bà Elena Baturina, người phụ nữ được tạp chí The Fobes liệt vào danh sách giàu nhất nước Nga, kiếm được nhiều hợp đồng béo bở trong kinh doanh.
 
Cựu Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov: Hẫng bước sau những sai lầm - 2
Bà Elena Baturina, người vợ tỷ phú của ông Yury Luzhkov

Sau khi ký lệnh chấm dứt trước thời hạn chức năng Thị trưởng Mátxcơva của Yuri Luzhkov, Tổng thống Nga đã bổ nhiệm Phó Thị trưởng thứ nhất Vladimir Resin tạm thời đảm đương trọng trách của người lãnh đạo thành phố.

Trong khi dư luận trong nước cho rằng quyết định cách chức ông Luzhkov của Tổng thống Nga Medvedv là nỗ lực mạnh mẽ của ông trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông đã tuyên chiến ngay từ khi vừa đặt chân vào điện Kremlin, người dân Nga cũng đang ngóng xem ai sẽ là thị trưởng tiếp theo của Mátxcơva.

Có ý kiến cho rằng ông Resin sẽ là thị trưởng mới, nhưng cũng có một dãy dài tên các ứng cử viên tiềm năng được nhắc đến: Sergei Sobyanin - người lãnh đạo bộ máy chính phủ, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov, Bộ trưởng Bộ các tình huống khẩn cấp Sergei Shoigu, cựu Thống đốc tỉnh Kaliningrad Georgy Boss, chánh văn phòng tổng thống Vladimir Kozhin hoặc Phó Thủ tướng Alexandr Zhukov, mà cũng rất có thể vị trí này sẽ thuộc về một phó thị trưởng khác là ông Yuri Roslyak, hiện giám sát khối kinh tế thành phố.

Ngày nay, Mátxcơva là một thành phố có ngân sách 1 nghìn tỷ rúp (khoảng 30 tỷ USD). Đây là thành phố đông dân nhất không chỉ ở Nga mà cả ở châu Âu với con số chính thức 10,5 triệu người, nhưng nếu cộng thêm vào đây tất cả những người đến Mátxcơva học và làm việc, con số này sẽ tăng gấp đôi. Thị trưởng mới sẽ cần tới không chỉ kinh nghiệm và kiến thức và một trong những nhiệm vụ chính của nhân vật này phải là tập hợp quanh mình một đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực.

Hà Khoa
Tổng hợp