1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga sa thải thị trưởng Mátxcơva

(Dân trí) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa ký sắc lệnh sa thải Thị trưởng lâu năm của Mátxcơva, ông Yuri Luzhkov, vì đã đánh mất “niềm tin của Tổng thống liên bang Nga”, không có khả năng điều hành tốt thành phố thủ đô rộng lớn.

 

Tổng thống Nga sa thải thị trưởng Mátxcơva - 1


Tổng thống Nga Medvedev (trái) và Thị trưởng Mátxcơva Luzhkov trong một bức ảnh tháng 9/2009.

 

Sắc lệnh của Tổng thống Nga đối với ông Luzhkov, 74 tuổi, được đưa ra vào sớm ngày thứ ba, 28/9. “Ông Yury Luzhkov bị thôi chức thị trưởng Mátxcơva vì đánh mất niềm tin của Tổng thống Nga”, sắc lệnh cho hay. Sắc lệnh có hiệu lực ngay tức thì.

 

Hiến pháp Nga cho phép Tổng thống sa thải thị trưởng Mátxcơva cũng như thống đốc các vùng và bổ nhiệm người kế nhiệm mà không cần bầu cử.

 

Phó thị trưởng thứ nhất của Mátxcơva Vladimir Resin được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng.

 

Trong những tuần gần đây ông Luzhkov, người giữ chức thị trưởng thành phố thủ đô Mátxcơva từ năm 1992, phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía Kremlin.

 

Ông Luzhkov là chính trị gia có tiếng ở Nga và là thành viên cao cấp của đảng Nước Nga Thống nhất được Kremlin ủng hộ.

 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông bị phê phán nhiều vì tình trạng đường sá ùn tắc ở thủ đô, cũng như việc ông cho phép san phẳng một số tòa nhà lịch sử. Ông và người vợ tỷ phú của ông, bà Yelena Baturina, cũng bị cáo buộc tham nhũng.

 

Phan Anh

Theo Ria Novostia, BBC