1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu cố vấn Mỹ: Nga sẽ thắng nếu Washington chậm trễ viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton hối thúc quốc hội nước này hành động nhanh chóng để hỗ trợ Ukraine, nếu không, Kiev sẽ thất bại trong cuộc xung đột với Nga.

Cựu cố vấn Mỹ: Nga sẽ thắng nếu Washington chậm trễ viện trợ cho Ukraine - 1

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: EPA).

"Nếu chúng ta không hỗ trợ Ukraine, thì cuối cùng Nga sẽ thắng. Tôi nghĩ là chúng ta (Mỹ) cần hành động tích cực hơn nữa", ông Bolton phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 3/12.

Cựu quan chức Mỹ nói thêm: "Tôi nghĩ những người ở Hạ viện và Thượng viện nên hối thúc Tổng thống Joe Biden nhiều hơn nữa để đưa ra một chiến lược giúp Ukraine giành chiến thắng, chứ không chỉ đơn thuần giúp Ukraine tránh thua cuộc".

Mặc dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden kiên định ủng hộ quân sự cho Ukraine, nhưng một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Kiev. Điều này gây rạn nứt nội bộ đảng Cộng hòa và cản trở việc quốc hội thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Trong khi đó, ở đảng Dân chủ, một số nghị sĩ tỏ ra do dự với kế hoạch hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine khi phe Cộng hòa đưa ra yêu cầu liên quan đến chi tiêu cho vấn đề an ninh biên giới.

Cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt được kết quả đột phá bị cho là có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng viện trợ bổ sung của các đồng minh phương Tây.

Viễn cảnh Mỹ và các nước phương Tây cắt giảm viện trợ đang khiến giới chức Ukraine lo ngại trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu lắng xuống.

"Tôi nghĩ người Ukraine đang lo lắng về việc có thể mất đi một số hỗ trợ của Mỹ. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra cách cung cấp cho họ sự hỗ trợ quân sự bổ sung mà họ cần", ông Bolton nói. Ông cho biết mối lo ngại ngày càng tăng là một trong những chiến thắng ngoại giao của Nga.

Ông bình luận thêm: "Theo tôi, chúng ta phải rất lo ngại về một cuộc tấn công ngoại giao của Nga nhằm cố gắng giành chiến thắng trên bàn thương lượng trong khi quân đội Nga không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy chúng ta cần phải sẵn sàng cho điều đó".

Tháng trước, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng, cuộc xung đột với Nga đang rơi vào bế tắc, không bên nào đạt được bước tiến đáng kể nếu không có đột phá về công nghệ. Ông cũng thừa nhận, Nga có thể chiếm ưu thế hơn trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Nhận định này ngay lập tức đã kéo theo những tranh cãi gay gắt nội bộ trong giới lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chiến trường không hề bế tắc. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng các đồng minh, đối tác phương Tây đang gây sức ép để Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Kiev tuyên bố, công thức hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm ngoái vẫn là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga. Theo công thức này, Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Theo Hill
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine