1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld viết hồi ký

(Dân trí) - Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld, kỹ sư của cuộc chiến Iraq, sẽ xuất bản hồi ký và tài trợ toàn bộ số tiền thu được cho từ thiện.

Cuốn hồi ký của ông Rumsfeld sẽ được tập đoàn xuất bản Penguin Group của Mỹ dự kiến cho ra mắt vào năm 2010. Tuy nhiên, tựa đề của cuốn sách chưa được công bố.

 

Cựu bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld, 75 tuổi, đã miêu tả cuốn sách là “một câu chuyện dài của cả cuộc đời”, từ thời thơ ấu cho tới khi ông vào làm việc ở khu vực kinh tế tư nhân và sau đó phục vụ trong chính quyền của các tổng thống Mỹ: Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan và Tổng thống Bush đương nhiệm.

 

“Tôi sẽ cố gắng hết mình vì một cuốn hồi ký rất thẳng thắn, trung thực và hữu ích”, ông Rumsfeld nói trong một cuộc phỏng vấn.

 

Một vài cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Bush cũng từng đã cho ra đời các cuốn hồi ký như cựu Bộ trưởng tài chính Paul O'Neill và cựu Giám đốc CIA George Tenet nhưng Rumsfeld là người mới nhất tuyên bố xuất bản hồi ký.

 

Ông Rumsfeld, một người bạn lâu năm và đồng minh thân cận của Phó tổng thống Dick Cheney, là một trong số những bộ trưởng quốc phòng nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử Mỹ nhưng cũng là nhân vật gây tranh cãi nhất kể từ những năm 1960.

 

Ông Rumsfeld được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng ngay khi Tổng thống Bush bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhất vào tháng 1/2001. Ông từ chức hồi tháng 11/2006 giữa lúc cơn giận về chính sách của Washington tại Iraq lan rộng trên khắp cả nước, khiến đảng Cộng hoà của Tổng thống Bush đánh mất quyền kiểm soát Quốc hội về tay đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11/2006.

 

Ông Rumsfeld được mệnh danh là người của “những cái nhất” trong bộ quốc phòng Mỹ như: người trẻ nhất (43 tuổi) và cũng là già nhất (73 tuổi) nắm giữ vị trí này; người duy nhất làm bộ trưởng quốc phòng trong 2 nhiệm kỳ không liên tiếp và người phục vụ lâu đời thứ 2 sau Robert McNamara.

 

VTH

Theo Reuters