1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis qua ảnh

(Dân trí) - Hồng y Bergoglio từng được coi là ứng viên nặng ký cho vị trí giáo hoàng năm 2005 và đã được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo 8 năm sau đó.

gdg
Jorge Mario Bergoglio (phải) và các bạn cùng lớp tại một trường trung học ở Buenos Aires, Argentina trong một bức ảnh được chụp vào đầu những năm 1950. Hồng y Bergoglio sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina.
 
gdg
Hồng y Bergoglio (thứ 2 từ trái sang, hàng sau) trong một bức ảnh chụp cùng gia đình không rõ ngày tháng. 
 
gdg
Một bức ảnh của Hồng y Bergoglio năm 1973. Ông được phong linh mục dòng Tên năm 1969 và trong 2 thập niên sau đó đã tham gia giảng dạy tại các trường dòng Tên và các trường đại học.
 
gdg

Hồng y Bergoglio thực hiện nghi lễ rửa chân cho một giáo dân trong ngày lễ Thứ Năm tuần thánh. Hồng y Bergoglio từng làm tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998 và trở thành Hồng y vào năm 2001.
 
gdg
Hồng y Bergoglio tham gia một cuộc họp báo tại Vatican năm 2003.

gdg

Một bức ảnh chụp Hồng y Bergoglio hôn tay Giáo hoàng John Paul II trong một buổi lễ tại Vatican.
 
gdg
Hồng y Bergoglio trong một buổi lễ tưởng nhớ cố Giáo hoàng John Paul II tại thánh đường Buenos Aires tháng 4/2005.
 
gdg
Hồng y Bergoglio gặp Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican năm 2007. Hồng y Bergoglio từng được coi là ứng viên nặng ký cho vị trí giáo hoàng vào năm 2005 và đã về nhì trong lần bỏ phiếu đó.
 
gdg
Hồng y Bergoglio trong một lần gặp Tổng thống Argentina Cristina Kirchner. Hồng y Bergoglio nổi tiếng là người gần gũi dân chúng và sống khiêm nhường. Tại Buenos Aires, ông sống trong một căn hộ đơn sơ, tự nấu ăn và vẫn thường đi lại bằng xe buýt.
 
gdg
Các giáo dân Buenos Aires vẫn thường gọi Hồng y Bergoglio bằng danh hiệu đơn giản là "Cha Jorge".
 
gdg
Mỗi lần tới Rome, Hồng y Bergoglio thường mặc áo choàng màu đen giản dị.

gdg

Hồng y Bergoglio cùng Hồng y Canada Marc Ouellet (trái) trên quảng trường St Peter sau khi tham dự một cuộc họp tại Vatican hôm 6/3. 
gdg
Ngày 13/3, Hồng y Bergoglio đã được bầu làm giáo hoàng mới của Vatican, thay thế Giáo hoàng Benedict XVI vừa từ chức hồi tháng trước. Nhà lãnh đạo mới của 1,2 tỉ người Công giáo trên khắp thế giới lấy tước hiệu Giáo hoàng Francis I.

gdg

Đây là lần đầu tiên giáo hoàng là người Mỹ La-tinh và tới từ một quốc gia đang phát triển, và lần đầu tiên không phải là người châu Âu trong hơn một thế kỷ qua.
 
An Bình
Tổng hợp