1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội gay cấn

(Dân trí) - Cử tri Hàn Quốc hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội gay cấn được xem là một phép thử quan trọng đối với đương kim Tổng thống Lee Myung-bak.

 
Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội gay cấn

Tổng thống Lee Myung-bak đi bỏ phiếu cùng vợ và cháu gái tại Seoul sáng ngày 11/4.

Đảng cầm quyền Saenuri và đảng Dân chủ Thống nhất (DUP) đang bám đuổi nhau sát nút, các nhà phân tích cho hay.

Mặc dù các vấn đề an ninh đất nước là một lo ngại của cử tri, nhưng tế trong nước vẫn là mối quan tâm hàng đầu.

Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra vào cùng một năm. Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Quốc hội Hàn Quốc với 300 ghế được bầu lại cứ 4 năm một lần. Khoảng 246 nghị sĩ sẽ được bầu trực tiếp bởi khoảng 40 triệu cử tri hợp lệ, số còn lại được lựa chọn thông qua nguyên tắc đại diện tỉ lệ theo danh sách đảng.

Sáng nay, Tổng thống Lee đã đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu gần văn phòng tổng thống. Đi cùng ông là bà vợ Kim Yoon-ok và cháu gái.

Báo chí Hàn Quốc dẫn lời các nhà phân tích cho rằng quốc hội Hàn Quốc mới nhiều khả năng sẽ bị chia sẻ bởi hai đảng đối lập.

Hiện đảng Saenuri (tên cũ là đảng cầm quyền Đại Dân tộc (GNP) có 165 ghế trong quốc hội sắp mãn nhiệm, trong khi đảng DUP đối lập tự do chiếm 89 ghế.

Ban đầu, DUP đã được dự đoán sẽ giành chiến, khi các nhà phân tích cho rằng các chính sách thân kinh doanh không được ưa chuộng của ông Lee là một lý do khiến GNP có thể thất bại.

Tuy nhiên những sai lầm của DUP liên quan tới việc lựa chọn các ứng viên khiến cuộc bầu cử quốc hội trở nên khó dự đoán.

Cuộc bầu cử lần này cũng được xem là một cuộc trưng cầu dân ý về thời gian tại vị của Tổng thống Lee và liệu đảng Saenuri có giữa được ghế tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới hay không.

An Bình
Tổng hợp