1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công kích người Hồi giáo, tỷ phú Mỹ vẫn được tín nhiệm cao kỷ lục

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump, dù đang bị công kích mạnh mẽ sau tuyên bố cần cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, tiếp tục dẫn đầu trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng của phe Cộng hòa, với tỉ lệ ủng hộ cao kỷ lục.

Tỷ phú Donald Trump dù có nhiều phát ngôn gây tranh cãi vẫn được tín nhiệm cao. (Ảnh: AP)
Tỷ phú Donald Trump dù có nhiều phát ngôn gây tranh cãi vẫn được tín nhiệm cao. (Ảnh: AP)

Kết quả khảo sát phần nào cho thấy tâm lý lo sợ của người Mỹ về một vụ tấn công khủng bố khác có thể xảy ra, sau vụ xả súng tại thành phố San Bernardino mới đây, khiến 14 người thiệt mạng.

Đồng thời, khảo sát cũng cho thấy vấn đề khủng bố đang là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ, với 19% số người được hỏi khẳng định đây là vấn đề quan trọng nhất. Chỉ một tháng trước, tỉ lệ này chỉ là 4%, theo khảo sát của tờ New York Times và kênh CBS.

Tỷ phú Trump, người vừa kêu gọi phải giám sát các đền thờ Hồi giáo, thậm chí cấm người Hồi giáo nhập cư Mỹ, đã hưởng lợi từ tâm lý lo sợ này. Có tới hơn 40% cử tri Cộng hòa khẳng định phẩm chất quan trọng nhất của một ứng viên tổng thống là khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, vượt trên cả sự trung thực, cảm thông, kinh nghiệm. Đây đều là những cử tri ủng hộ mạnh mẽ ông Trump.

“Ông ấy sẽ có cái nhìn nghiêm khắc với những người Hồi giáo”, Bettina Norden, 60 tuổi, nông dân tại thành phố Springfield, bang Oregon nói. “Ông ấy sẽ đoàn kết những người ái quốc. Ông ấy sẽ giám sát hoạt động nhập cư, ngăn chặn người Hồi giáo nhập cư”.

Các cử tri đảng Cộng hòa cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng chống khủng bố của “ông trùm” bất động sản, khi 7/10 người được hỏi nói rằng ông Trump là người được chuẩn bị tốt để đáp trả các mối đe dọa. 4/10 người được hỏi thậm chí nói “rất tin tưởng” rằng ứng viên này sẽ xử lý được vấn đề khủng bố. Trong số các ứng viên đảng Cộng hòa, chỉ có thượng nghị sỹ Ted Cruz của Texas có được mức độ tin cậy gần mức này.

Nhưng lo ngại về khả năng xảy ra tấn công khủng bố trên đất Mỹ không chỉ là tâm lý trong các cử tri Cộng hòa. 44% công chúng Mỹ nói chung cho rằng một vụ tấn công “rất có khả năng” xảy ra trong vài tháng tới, cao nhất kể từ các cuộc khảo sát tháng 10/2001.

7/10 người Mỹ hiện xem nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là mối đe dọa chính cho an ninh của Mỹ, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi câu hỏi này được đưa vào khảo sát của New York Times/CBS hồi năm ngoái.

Trong khi đó, công chúng Mỹ không mấy tin tưởng vào khả năng của chính quyền Tổng thống Obama trong việc xử lý mối đe dọa khủng bố từ IS. 57% người được hỏi không đồng tình với các biện pháp Nhà Trắng đang áp dụng, và cứ 10 người được hỏi lại có 7 người cho rằng cuộc chiến chống IS đang diễn biến xấu.

Khảo sát được New York Times và CBS tiến hành trên phạm vi toàn quốc thông qua điện thoại, trong giai đoạn từ 4 - 8/12. Tổng cộng 1275 cử tri được khảo sát, trong đó có 431 người khẳng định sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa và 384 người khẳng định bỏ phiếu cho phe Dân chủ.

Thanh Tùng

Theo NY Times