1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Ai Cập dỡ bỏ lệnh phong toả Gaza sau vụ đột kích của Israel lên các tàu cứu trợ; Đảng đối lập Thái Lan trong quốc hội tố cáo Thủ tướng vi phạm nhân quyền; Người thực hiện vụ xả súng ở căn cứ quân sự lớn nhất tại Mỹ xuất hiện trước toà…

 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarrak hôm nay đã ra lệnh tạm thời mở cửa khẩu Rafah với Dải Gaza, một ngày sau khi lính biệt kích Israel lên một đoàn tàu chở phẩm vật cứu trợ tới Dải Gaza trong hải phận quốc tế và giết chết ít nhất 9 nhà hoạt động ủng hộ Palestine. Dải Gaza đã bị Israel và Ai Cập phong toả từ 3 năm qua sau khi nhóm Hamas giành được quyền kiểm soát khu vực.

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Trong khi đó cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an LHQ đã chính thức yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra “vô tư” và “minh bạch” đối với vụ lính Israel đột kích lên tàu cứu trợ Gaza làm 9 người thiệt mạng. Còn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh) gọi đây là một “vụ thảm sát” của Israel.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Trong buổi tranh luận trước Quốc hội về vấn đề tín nhiệm Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vào hôm qua, các đại biểu trong đảng đối lập Puea Thai cho rằng chính quyền đã sử dụng vũ lực quá đáng khi bố trí quân đội sử dụng đạn thật nhắm vào người biểu tình “áo đỏ”, cáo buộc Thủ tướng vi phạm nhân quyền. Liên minh của ông Abhisit đang chiếm đa số tại Quốc hội và người ta trông đợi liên minh này sẽ đánh bại phe đòi bất tín nhiệm Thủ tướng trong cuộc biểu quyết vào ngày mai.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Bác sỹ tâm lý quân đội, thiếu tá Nidal Hasan hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trước toà vì vụ xả súng ở căn cứ quân sự lớn nhất trong lòng nước Mỹ Fort Hood, làm 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hồi đầu năm. Tuy phiên toà hôm nay chủ yếu là để các công tố quân sự, các luật sư bào chữa thảo luận về các bước chuẩn bị và những vấn đề cơ bản khác.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Toà án tối cao Iraq hôm nay đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3, và chính thức tuyên bố liên minh thế tục do cựu Thủ tướng Ayad Allawi lãnh đạo chiếm được nhiều phiếu nhất, đánh bại liên minh Hồi giáo Shiitte của Thủ tướng Nouri al-Maliki. Hành động chứng thực ngày hôm nay đánh dấu một bước quan trọng tiến tới việc thành lập tân chính phủ. Không có tổ chức chính trị nào tham gia cuộc bầu cử ngày 7/3 giành được đa số ghế.

 

 

Phan Anh

Tổng hợp