1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền Ukraine phản kháng yếu ớt, ông Yanukovych trở lại?

Chính quyền Ukraine thông qua luật cấm quan chức chỉ trích chính quyền, khi người dân Ukraine cũng thể hiện sự thất vọng.

RT hôm 1/3 thông tin về nghị định mới của Chính phủ Ukraine cấm tất cả các cán bộ công chức, không được công khai bày tỏ sự chỉ trích đối với công việc của cơ quan nhà nước hoặc các quan chức, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra và sự thất bại của việc chống tham nhũng.

Theo đó, thông tin được công bố trên trang web của chính phủ Ukraine ghi rõ: Các công chức nên "tránh bất kỳ lời chỉ trích nào của công chúng hỏi về công việc của các tổ chức nhà nước và cán bộ của mình".

Tỉ lệ tín nhiệm Thủ tướng Yatsenyuk tiếp tục xuống thấp, chính quyền Ukraine ra luật cấm nói xấu chính phủ.
Tỉ lệ tín nhiệm Thủ tướng Yatsenyuk tiếp tục xuống thấp, chính quyền Ukraine ra luật cấm nói xấu chính phủ.

Nghị định cũng cho rằng, việc quy định như vậy chắc chắn sẽ "tạo thành một hình ảnh tích cực của chính quyền". Nó cũng đòi hỏi rằng các quan chức tránh "hành động có thể gây tổn hại đến lợi ích của các dịch vụ công hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của một quan chức nhà nước".

Ngoài ra, theo "tiêu chuẩn đạo đức" của quan chức được quy định trong Nghị định, một quy tắc đặc biệt về "lòng trung thành" cũng được đề cập đến. Đạo luật này cũng đòi hỏi rằng tất cả các công chức nên được làm quen với các quy định mới và thực hiện đầy đủ với họ, nếu không phải đối mặt với hành động kỷ luật.

"Chính phủ đã quyết định giới thiệu các tiêu chuẩn của đạo đức cho cán bộ công chức để khôi phục lại niềm tin công chúng vào công việc của các cơ quan nhà nước và các quan chức", trang web ghi rõ.

Nghị định mới được thông qua của Ukraine đưa ra trong tình hình người dân nước này đã tỏ ra chán chường với chính quyền, khi tệ nạn tham nhũng ngày càng gia tăng và không có chiều hướng ngừng lại.

Người dân đã biểu tình ở trước Tòa nhà Quốc hội Ukraine, yêu cầu Thủ tướng Arseny Yatsenyuk từ chức tới mức Tổng thống nước này cũng có lời yêu cầu điều này. Tuy nhiên sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, ông Arseny Yatsenyuk vẫn yên lành tại vị.

Mới đây, vị Thủ tướng còn thể hiện công khai thái độ bất mãn của mình với Tổng thống Petro Poroshenko trên truyền hình Đức.

Ông cho rằng, chính phủ của ông là hợp pháp và vẫn đang tiếp tục làm việc nhưng bất ổn chính trị là vẫn còn tồn tại và trách nhiệm thuộc về Tổng thống, các đảng phái cũng như các lực lượng chính trị khác trong liên minh “Châu Âu - Ukraine”.

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych muốn về nước và giành lại quyền Tổng thống.
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych muốn về nước và giành lại quyền Tổng thống.

Khi tình hình trong nước rối ren, một thông tin mới từ Thông tấn TASS cho thấy cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã sẵn sàng để quay trở về Ukraine và phục vụ đất nước với vai trò trước đây. Luật sư của cựu Tổng thống thông báo với TASS cho hay, thân chủ của ông đã sẵn sàng trở về đất mẹ và trở thành Tổng thống như cương vị trước đó.

Phát biểu với tờ báo Glavkom, Luật sư Vitaly Sergyuk nói ông Yanukovych dự định "để trở về Ukraine" từ khi lưu vong tại Nga và rằng "đang thực hiện các bước pháp lý cho việc này".

Xe tải Nga quá cảnh Ukraine phải có xe cảnh sát đi kèm và mất phí 43$

43$ (1.170 hryvnia) là khoản tiền cho mỗi chiếc xe tải Nga muốn được quá cảnh qua Ukraine để tới đất nước nhập khẩu. Đó là khoản tiền mỗi tài xế xe tải Nga phải trả cho mỗi xe cảnh sát hộ tống họ.

"Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine đã thông báo cho Bộ Giao thông vận tải của Nga về sự cần thiết phải đặt hàng một xe hộ tống cho xe Nga của cảnh sát giao thông Ukraine", RIA Novosti báo cáo, trích dẫn cơ quan vận tải của Nga.

Theo Kim Hoa (Tổng hợp RT, TASS)

Đất Việt